Trực thăng của ông chủ đội bóng Leicester City phát nổ thành cầu lửa

Trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester City, đã gặp nạn và bốc cháy dữ dội giống quả cầu lửa ngay sau khi vừa cất cánh từ sân vận động King Power ở thành phố Leicester, Anh.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tỷ phú này có ngồi trên trực thăng hay không.

Lửa bốc lên dữ dội sau khi chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha gặp nạn và lao xuống một bãi đỗ xe ngay bên ngoài sân vận động King Power.

Lửa bốc lên dữ dội sau khi chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha gặp nạn và lao xuống một bãi đỗ xe ngay bên ngoài sân vận động King Power.

Trực thăng đã lao xuống đất và bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra sau khi trận đấu giữa hai đội Leicester City và West Ham kết thúc với tỷ số 1-1. Trực thăng của ông Vichai được nhìn thấy cất cánh từ vòng tròn trung tâm của sân King Power sau trận đấu.

Vụ tai nạn tạo nên cảnh tượng kinh hoàng đối với các nhân chứng. Những người có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.

Hình ảnh cho thấy sân vận động King Power và vị trí trực thăng gặp nạn.

Hiện chưa rõ có những ai ngồi trên trực thăng. Ông Srivaddhanaprabha được tin là có đến theo dõi trận đấu tại sân King Power nhưng không rõ ông có ở trên trực thăng vào thời điểm nó gặp nạn hay không.

Xác trực thăng cháy đen tại hiện trường.

Doanh nhân Vichai Srivaddhanaprabha, một trong những tỷ phú giàu nhất Thái Lan và là người sáng lập tập đoàn King Power, đã mua đội bóng Leicester City của Anh vào năm 2010 vói giá 39 triệu bảng Anh (50 triệu USD).

Chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 cất cánh từ vòng tròn trung tâm sân vận động King Power trước khi thực hiện chuyến đi cuối cùng khi gặp nạn.

Trực thăng Augusta Westland AW-169 có giá khoảng 2,56 triệu USD khi mua mới.

Theo Dantri

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/truc-thang-cua-ong-chu-doi-bong-leicester-city-phat-no-thanh-cau-lua-273804.html