Trực thăng Chủ tịch Leicester rơi: Phi công cứu sống hàng trăm người nhưng không quyết định được số phận bản thân và bạn gái

Những nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng của ông chủ CLB Leicester City đã được xác định.

Danh tính của 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng bên ngoài sân vận động King Power, Leicester (Anh), đã được xác định, bao gồm: ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester City, tỷ phú người Thái Vichai Srivaddhanaprabha, trợ lý riêng Kaveporn Punpare, cựu Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 Nursara Suknamai, phi công phụ Izabela Roza Lechowicz và phi công chính Eric Swaffer.

Trở thành chủ sở hữu của Leicester City vào năm 2010, tỷ phú Srivaddhanaprabha được đánh giá là một người đàn ông rất "tử tế" và "hào phóng".

Đáng lưu ý, nữ phi công phụ Lechowicz chính là bạn gái hiện tại của phi công chính Swaffer.

Tỷ phú người Thái Vichai Srivaddhanaprabha

Phi công phụ Lechowicz và bạn trai - phi công chính Swaffer

Ông Swaffer được cho là đã cứu sống hàng trăm người hâm mộ và nhân viên cảnh sát khi cố gắng lái chiếc trực thăng ra khỏi khu vực sân vận động King Power. Ông cũng tìm cách tránh xa các con đường rất đông đúc lúc bấy giờ.

Các chuyên gia nghi ngờ rằng, phần động cơ đuôi máy bay không hoạt động chính là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng AgustaWestland trị giá 6 triệu bảng Anh gặp tai nạn.

Hai phi công Swaffer và Lechowicz hiện đang sống ở Camberley, Surrey (Anh).

Người phụ nữ thứ hai bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay là cô Nursara Suknamai. Cô Suknamai từng đoạt giải Á hậu và Người đẹp ăn ảnh nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005. Trong cuộc sống thường ngày, Suknamai rất thích tập luyện thể thao và thường xuyên chia sẻ các bức ảnh luyện tập của mình trên Instagram.

Rất nhiều người hâm mộ đã đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng tại sân vận động King Power. Các fan gọi sự kiện là "ngày đen tối nhất" trong lịch sử câu lạc bộ Leicester City. Tỷ phú Srivaddhanaprabha thường được ca ngợi là một trong những người có công lớn nhất giúp Leicester City bất ngờ vô địch Premier League vào năm 2016.

Đông đảo người hâm mộ đã đến đặt hoa tại sân King Power

Theo một số nguồn tin, trực thăng của ông Srivaddhanaprabha đang khởi hành về sân bay Luton tại thủ đô London – nơi ông dự kiến sẽ bắt máy bay trở về Thái Lan.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng động cơ ngừng hoạt động ở giữa không trung ngay sau khi cất cánh. Sau đó, chiếc máy bay rơi xuống đất trong vực đỗ xe của câu lạc bộ vào khoảng 8.30 tối (giờ địa phương).

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truc-thang-chu-tich-leicester-roi-phi-cong-cuu-song-hang-tram-nguoi-nhung-khong-quyet-dinh-duoc-so-phan-ban-than-va-ban-gai-20181029110253837.htm