Trực thăng chở tướng Đài Loan tử nạn rơi vì sương mù

Điều kiện thời tiết với sương mù dày đặc, địa hình và yếu tố con người là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trực thăng giết chết tướng cấp cao Đài Loan hồi đầu tháng 1.

Các nhà điều tra đã loại bỏ yếu tố lỗi kỹ thuật hay âm mưu phá hoại khác trong vụ tai nạn trực thăng dẫn đến cái chết của tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Đài Loan và 7 quan chức cấp cao khác, Straits Times cho biết hôm 15/2.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc là do điều kiện thời tiết với sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, kết hợp với địa hình nhiều đồi núi và yếu tố con người.

“Phi công chỉ có 6-7 giây để bay lên cao khi sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của họ” thiếu tướng không quân Huang Chih Wei nói.

 Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 2/1, một trực thăng Black Hawk chở theo 13 người rơi ở vùng núi bên ngoài Đài Bắc. Tướng Shen Yi Ming, 62 tuổi, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Đài Loan, cùng 2 tướng lĩnh cấp cao khác nằm trong số 8 người thiệt mạng.

5 người sống sót gồm 2 trung tướng, một thiếu tướng, một đại tá và một phóng viên quân sự. Chiếc trực thăng gặp nạn trong lúc chở các tướng lĩnh cấp cao thăm căn cứ quân sự ở huyện Yilan.

Đây được xem là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 2 ở Đài Loan, kể từ khi một máy bay vận tải quân sự rơi ở trung tâm quận Yunlin khiến 18 sĩ quan trên máy bay, trong đó có 2 tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng vào năm 1990.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truc-thang-cho-tuong-dai-loan-tu-nan-roi-vi-suong-mu-post1047682.html