Trực thăng chở Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines gặp nạn

* 3 MÁY BAY CHỞ KHÁCH HẠ CÁNH KHẨN CẤP TẠI NGA DO ĐE DỌA ĐÁNH BOM

* 3 MÁY BAY CHỞ KHÁCH HẠ CÁNH KHẨN CẤP TẠI NGA DO ĐE DỌA ĐÁNH BOM

Hiện trường nơi trực thăng bị rơi ở tỉnh Laguna, phía Nam thủ đô Manila. Ảnh: AP

Hiện trường nơi trực thăng bị rơi ở tỉnh Laguna, phía Nam thủ đô Manila. Ảnh: AP

Cảnh sát Philippines cho hay, một máy bay trực thăng chở Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia nước này, Tướng Archie Gamboa ngày 5-3 đã bị rơi trong lúc cất cánh ở tỉnh Laguna, phía Nam thủ đô Manila.

Trang tin điện tử Rappler dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết ông Gamboa và 7 quan chức khác đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Ông Gamboa bị thương nhẹ nhưng 2 tướng cảnh sát khác "đang trong tình trạng nguy kịch". Các quan chức nói trên đã tới San Pedro, tỉnh Laguna để thị sát những phương tiện bị tịch thu trong đợt tuần tra đường cao tốc và di chuyển bằng trực thăng để tới tham dự một hội nghị cũng ở tỉnh này. Theo cảnh sát và thông tin truyền thông, trực thăng này đã bất ngờ vướng phải một dây điện cao thế khi cất cánh rồi sau đó bốc cháy.

Cùng ngày, tại Nga, máy bay Sukhoi Superjet-100 đang chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Syktyvkar do một đe dọa "đánh bom" nặc danh. Trước đó trong ngày, các nguồn tin cho hay, 2 máy bay khác cũng đang chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp tại các thành phố Omsk và Rostov-on-Don do những đe dọa tương tự. Một số máy bay đã phải thay đổi hành trình trong tuần này do những đe dọa đánh bom mà sau đó được xác định là giả. Hiện không rõ liệu những vụ việc trên có liên quan tới loạt đe dọa giả trong thời gian gần đây gây ảnh hưởng tới trường học, trung tâm mua sắm, ga tàu và tòa án tại nhiều thành phố của Nga.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221279_truc-thang-cho-tu-lenh-canh-sat-quoc-gia-philippines-gap-nan.aspx