Trực thăng bay xuyên đêm đưa chiến sĩ gặp nạn từ đảo Sơn Ca vào đất liền

Chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa không may té từ trên cao bất tỉnh. Trực thăng từ đất liền bay xuyên đêm để đưa nạn nhân vào đất liền kịp cứu chữa.

Vừa qua, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tổ cấp cứu đường không của bệnh viện đón một chiến sỹ đang công tác tại đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa bị đa chấn thương về đất liền điều trị

Chiến sĩ B.T.T (22 tuổi ) đang làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Sơn Ca ( thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam) không may bị té từ trên cao xuống đất bị hôn mê bất tỉnh.

Trực thăng bay xuyên đêm để đưa chiến sĩ gặp nạn về đất liền vào 11h trưa ngày 18/8 cấp cứu. Ảnh: Văn Chính

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh xá đảo, bác sĩ cho hay lúc đưa vào bệnh xã đánh giá điểm Glasgow ở mức 8 – 9 điểm, đồng tử 2 bên đều 3mm; còn phản xạ ánh sáng, mạch 86 lần/phút, huyết áp 180/100 mmHg, tự thở 22 chu kỳ 1 phút. Ghi nhận có 1 vết thương chẩm 5, không có dịch não tủy, vết thương hở vùng gáy 7 cm hình V, vết thương hở cảng tay trái lộ xương trụ gãy.

Chiến sĩ T. được bác sĩ trên đảo đặt nội khí quản, băng cầm máu và cố định xương gãy, dùng thuốc chống phù não kháng sinh, cầm máu, giảm đau, truyền dịch. Quân y trên đảo hội chuẩn với bệnh viện trên đất liền qua hệ thống Telemecidine, sau đó quyết định chuyển bệnh nhân về Bệnh viện quân 175 để điều trị.

Tổ cấp cứu hàng không BV Quân y 175 nhận lệnh đã lên chiếc máy bay EEC VN – 8619 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca đón bệnh nhân về đất liền. Ngay khi về BV 175, bệnh nhân được tiến hành chụp CT sọ não, CT cột sống cổ kiểm tra các tổn thương liên quan.

Hiện, chiến sĩ T. được chuyển về khoa hồi sức tích cực theo dõi và điều trị.

Phan Nhơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/truc-thang-bay-xuyen-dem-dua-chien-si-gap-nan-tu-dao-son-ca-vao-dat-lien-559890.html