Trực thăng AW169M có khách hàng mới

Bundesheer - Lực lượng Vũ trang Áo đã thông báo trên trang web của mình vào ngày 21 tháng 9 rằng họ sẽ mua 18 máy bay trực thăng AW169M hợp tác sản xuất với Ý.

Theo thông báo, hợp đồng mua sắm máy bay trực thăng vận tải đa dụng nói trên có trị giá 300 triệu EUR (353,9 triệu USD), thương vụ cũng bao gồm chuyển giao công nghệ, hậu cần, đào tạo và cơ sở hạ tầng.

Bundesheer cho biết yếu tố quyết định trong việc lựa chọn AW169M là sự sẵn sàng hợp tác của Ý trong mọi khía cạnh vận hành trực thăng. Ngay tại Ý, họ đã đặt hàng 40 trong tổng số khoảng 100 chiếc AW169 mà nước này có kế hoạch mua sắm trong dài hạn, theo Bundesheer.

Lực lượng vũ trang Áo sẽ vận hành trực thăng vận tải đa dụng AW169M do Ý sản xuất. Ảnh: Janes Defense.

Đại diện lực lượng vũ trang Áo còn giải thích rằng việc hợp tác hoạt động, huấn luyện và hậu cần sẽ không thể thực hiện được với trực thăng Bell 429 do Hoa Kỳ cung cấp, bởi vì quân đội của họ không vận hành phương tiện này.

AW169M sẽ thay thế máy bay trực thăng Alouette III sẽ bị loại bỏ vào cuối năm 2023, điều mà Bundesheer cho biết sẽ dẫn đến khoảng cách năng lực trong vài năm nếu họ chọn H145M, dự kiến sẽ không có sẵn cho đến năm 2025 và chỉ thực hiện các hoạt động bay bình thường ít nhất một năm sau đó.

Ngoài ra nhà sản xuất Đức có kế hoạch cung cấp hỗ trợ hậu cần cho ngành công nghiệp của mình, làm phức tạp thêm việc hợp tác hoặc thậm chí khiến điều đó trở nên bất khả thi, theo Bundesheer.

Áo dự kiến sẽ sớm bắt đầu đàm phán với Ý trong khoảng 6 tháng, tiếp theo là quá trình sản xuất kéo dài khoảng 18 tháng, với việc bàn giao chiếc trực thăng AW169M đầu tiên vào giữa năm 2022, Bundesheer cho biết.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truc-thang-aw169m-co-khach-hang-moi/20200924045922906