Trực thăng Apache Mỹ bán cho Hàn Quốc vô dụng khi không chiến

Khi thử nghiệm những chiếc trực thăng tấn công Apache mà Mỹ sẽ bán cho Hàn Quốc gặp phải lỗi phần mềm nghiêm trọng trên hệ thống radar điều khiển hỏa lực khiến chúng không thể xác định được rõ số lượng mục tiêu trên chiến trường.

Lỗi kể trên được phát hiện ra trên các trực thăng tấn công AH-64 Apache mà Mỹ sắp chuyển cho Hàn Quốc theo một hợp đồng được hai bên ký kết trước đây. Theo đó, hệ thống radar điều khiển hỏa lực trên Apache của Hàn Quốc đã không hoạt động đúng theo thiết kế của nó trong các bài kiểm tra gần đây. Nguồn ảnh: Sputnik.

Cụ thể trong quá trình thử nghiệm, hệ thống radar AN/APG-78 Longbow trên trực thăng Apache của Hàn Quốc đã báo có tới 101 mục tiêu trong khi chỉ có 4 mục tiêu giả định, ở lần thử nghiệm thứ hai, radar lại báo có tới 18 mục tiêu trong khi thực tế chí có 9. Nguồn ảnh: Lucar.

Đây được cho là một lỗi cực kỳ lớn, có thể ảnh hưởng tới quá trình bàn giao các trực thăng của phía Mỹ cho Hàn Quốc trong tương lai. Nguồn ảnh: Wiki.

Hàn Quốc đã đặt mua tổng cộng 36 chiếc trực thăng AH-64E từ phía Mỹ. Lô trực thăng bị lỗi lần này bao gồm 6 chiếc, được dự tính sẽ bay thử nghiệm trong thời gian từ nay tới tháng 11, tuy nhiên có vẻ như nó thậm chí còn không qua được bài thử nghiệm đầu tiên. Nguồn ảnh: Eldorado.

Tồi tệ hơn, các radar lỗi này thậm chí còn không phát hiện được bất cứ một mục tiêu nổi trên mặt biển nào - có nghĩa là mất hoàn toàn khả năng tấn công mục tiêu biển. Nguồn ảnh: Was.

Được biết tới với cái tên trước đây là AH-64D Block III, trực thăng AH-64E là bản nâng cấp cực kỳ đáng tiến của dòng trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới này. Nguồn ảnh: Longbow.

AH-64E được cải tiến đáng kể về tốc độ bay hành trình, tốc độ leo cao và khả năng mang vũ khí. Những chiếc AH-64E đầu tiên được bàn giao từ năm 2011 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 2012. Nguồn ảnh: Pinterest.

Giống như nhiều phiên bản Apache khác, AH-64E cũng có phi hành đoàn 2 người, được trang bị hai động cơ có tổng công suất khoảng 4000 mã lực, tốc độ tối đa 293 km/h, tốc độ hành trình khoảng 265 km/h và bán kính chiến đấu khoảng 480 km. Nguồn ảnh: Chosun.

Vũ khí trên AH-64E bao gồm một khẩu pháo 30mm cùng với 1200 viên đạn với cơ chế ngắm theo góc nhìn của xạ thủ và bốn giá treo cho phép nó mang theo được các loại tên lửa và pháo phản lực các loại. Nguồn ảnh: Korean.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khoang lái của Apache AH-64.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/truc-thang-apache-my-ban-cho-han-quoc-vo-dung-khi-khong-chien-1133650.html