Trực thăng Ấn Độ bị Trung Quốc bắn hỏng cánh quạt?

Hỏa lực xuất phát từ vũ khí tự động cầm tay, mặc dù khoảng cách xa đáng kể nhưng một số viên đạn vẫn trúng vào cánh quạt.

Truyền thông khu vực cho biết, một chiếc máy bay trực thăng của Không quân Ấn Độ (IAF) trong khi tìm cách tiếp cận các vị trí của Quân đội Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Ladakh đã bị hỏa lực từ dưới mặt đất bắn lên một cách dữ dội.

Theo các nguồn tin được đăng tải, hỏa lực xuất phát từ vũ khí tự động cầm tay, mặc dù khoảng cách xa đáng kể nhưng một số viên đạn vẫn trúng vào cánh quạt, và do đó phi hành đoàn buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên sự việc không có gì nghiêm trọng và không binh lính Ấn Độ nào bị thương.

Phía Ấn Độ sau đó không xác nhận việc trực thăng của họ phải hạ cánh vì trúng đạn của Quân đội Trung Quốc, khẳng định rằng lỗi này là do sự cố kỹ thuật.

Trực thăng vũ trang hạng nhẹ nội địa LCA của Không quân Ấn Độ

Cần lưu ý rằng số lượng các cuộc đụng độ ở khu vực Ladakh có liên quan đến những hành động khiêu khích của Quân đội Trung Quốc. Binh sĩ hai bên đã giao chiến với nhau bằng tay chân và chưa sử dụng vũ khí nóng nhưng đã có thương vong khá lớn với 20 lính Ấn Độ thiệt mạng.

Theo truyền thông Bắc Kinh, Ấn Độ đã phải hứng chịu tổn thất lớn trong vụ đụng độ giữa binh sĩ hai bên gần đây, họ bác bỏ thông tin có tới 43 quân nhân Trung Quốc thiệt mạng, thậm chí Trung Quốc còn khẳng định đã bắt giữ nhiều lính đối phương.

Giới chức quân sự tại Bắc Kinh còn cảnh báo thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Quân đội Trung Quốc đều sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều cho phía Ấn Độ do chênh lệch cán cân quân sự ngày càng lớn.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/truc-thang-an-do-bi-trung-quoc-ban-hong-canh-quat-3409213/