Trực thăng AH-64E của Mỹ được tích hợp radar Longbow

Với radar kiểm soát hỏa lực Longbow bổ sung, trực thăng tấn công AH-64E của Mỹ sẽ có sức mạnh vượt trội.

Longbow Limited - một liên doanh giữa Northrop Grumman và Lockheed Martin đã được Bộ Tư lệnh Hợp đồng Quân đội Hoa Kỳ trao thỏa thuận mới vào ngày 3/9 để sản xuất và cung cấp các thiết bị điện tử radar theo một chương trình mua sắm kéo dài nhiều năm.

Cụ thể, hôm thứ sáu ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận trị giá khoảng 164,6 triệu USD cho các đơn vị lắp ráp thiết bị điện tử radar của trực thăng AH-64E Guardian Apache. Công việc sẽ được thực hiện tại Orlando, Florida, với ngày hoàn thành dự kiến là 31/12/2022.

Trực thăng vũ trang AH-64E Guardian Apache sẽ được tích hợp radar điều khiển hỏa lực Longbow thế hệ mới. Ảnh: Defence Blog.

Trực thăng vũ trang AH-64E Guardian Apache sẽ được tích hợp radar điều khiển hỏa lực Longbow thế hệ mới. Ảnh: Defence Blog.

Radar kiểm soát hỏa lực Longbow (FCR) cung cấp cho phi hành đoàn trực thăng tấn công AH-64 Apache khả năng phát hiện, định vị, phân loại và ưu tiên mục tiêu tự động, đồng thời cho phép phản ứng nhanh chóng, giao chiến với nhiều mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, trên nhiều loại địa hình và qua các chướng ngại vật chiến trường.

Phiên bản cải tiến phần mềm FCR tiên tiến nhất sẽ cung cấp các phương thức và khả năng hoạt động mới, bao gồm dẫn đường, theo dõi mục tiêu đơn lẻ và chế độ giám sát 360 độ, cũng như khả năng phát hiện mở rộng đối với các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

Ngoài phục vụ trong Quân đội Mỹ, các trực thăng vũ trang AH-64E Guardian Apache bán cho các khách hàng nước ngoài chắc chắn cũng có thể tích hợp thêm radar Longbow nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho chúng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truc-thang-ah-64e-cua-my-duoc-tich-hop-radar-longbow/20200905014644902