Trúc Diễm: 'Ở tuổi này, danh tiếng không còn là điều quan trọng nhất với tôi'

Người đẹp cho biết, cô không quá mưu cầu nổi tiếng mà chỉ muốn truyền tải những năng lượng tích cực đến với mọi người.

Mới đây, Hoa hậu Trúc Diễm gây chú ý khi diện thiết kế váy bó sát, khoe lợi thế hình thể trên thảm đỏ “Fashion Voyage 3”. Đây là một chương trình góp phần quảng bá thời trang và du lịch thông qua những điểm đến mới, danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, kiến trúc độc đáo như Cầu Vàng (Đà Nẵng), đảo Bàn chân (Vịnh Hạ Long), ga Mường Hoa (Sapa). Được biết, năm nay, Trúc Diễm sẽ đồng hành cùng chương trình với vai trò đại sứ quảng bá du lịch.

Trúc Diễm nổi bật tại sự kiện.

Trúc Diễm nổi bật tại sự kiện.

Người đẹp còn tự chọn layout và tự trang điểm cho chính mình.

Cô trở thành đại diện cho thế hệ trẻ tri thức, đam mê thời trang, du lịch và có sức ảnh hưởng để tạo nên sự cộng hưởng tích cực đến với mọi người. Đồng hành cùng Trúc Diễm, vai trò đại sứ du lịch cho “Fashion Voyage 3” còn có Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Phương Anh.

Chia sẻ thêm về vai trò đại sứ quảng bá du lịch cho chương trình, Trúc Diễm mong muốn được đóng góp hình ảnh, tiếng nói của mình để mang các điểm đến du lịch gần hơn với khán giả và hơn hết là truyền tải thông điệp ý nghĩa về thời trang.

“Tôi là người thích khám phá, yêu cái đẹp, vậy nên với tôi, “Fashion Voyage” là một sự kiện độc đáo khi kết hợp cả hai yếu tố này. Khi được ban tổ chức ngỏ lời, tôi đã đồng ý ngay. Bởi tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho thị trường du lịch nước nhà. Bản thân tôi tin rằng sau khi tình hình dịch bệnh được ổn định, du lịch Việt Nam sẽ có nhiều bước tiến ấn tượng với hình ảnh một đất nước an toàn, văn minh và nhiều cảnh quan đẹp".

Cùng với Trúc Diễm, Á hậu Phương Anh cũng là đại sứ du lịch của chương trình.

Trước đó, Trúc Diễm cũng là đại sứ du lịch Gangwon (Hàn Quốc) và Hokkaido (Nhật Bản). Có thể thấy sau thời gian điều trị bệnh, Trúc Diễm trở lại một cách mạnh mẽ và ấn tượng. Cô liên tục ghi điểm bởi hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp mỗi lần góp mặt trên thảm đỏ. Nói về điều này, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất chia sẻ: “Thời điểm điều trị bệnh, bản thân tôi nhớ nghề nhưng không còn cách nào khác. Đó cũng là khoảng thời gian giúp tôi suy nghĩ, hiểu mình cần gì và muốn gì. Khi trở lại, tôi nỗ lực hơn nữa thông qua nhiều dự án khác nhau. Ở tuổi này, nói thật là với tôi, danh tiếng không phải là điều quan trọng nhất nữa. Thay vào đó tôi muốn làm hết mình để truyền tải những năng lượng tích cực đến với mọi người".

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/truc-diem-o-tuoi-nay-danh-tieng-khong-con-la-dieu-quan-trong-nhat-voi-toi-d145503.html