Giúp bạn vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng, lĩnh án 12 tháng tù

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt Phan Thị Hà (sinh năm 1991), trú tại Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 12 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phan Thị Hà xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và làm vợ của một người đàn ông tên Quý sinh sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Đến tháng 12/2019, Hà trở về Việt Nam và làm quen với Lương Hoài Ngọc Thủy (sinh năm 1994), trú tại Ấp 2, xã Mỹ Thạch Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Qua nói chuyện, Hà dụ dỗ Thủy sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình, Thủy đồng ý.

Bị cáo Phan Thị Hà

Bị cáo Phan Thị Hà

Đến ngày 14/9/2020, Thủy đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Cao Bằng và tìm đường vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, qua môi giới của Quý (chồng của Hà), Thủy lấy một người đàn ông Trung Quốc làm chồng. Sau đó Quý được trả 35.000 Nhân dân tệ. Phan Thị Hà cũng được hưởng 5.000 Nhân dân tệ từ vụ môi giới này.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hà 12 tháng tù giam về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép./.

CTV Cao Cường/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/giup-ban-vuot-bien-sang-trung-quoc-lay-chong-linh-an-12-thang-tu-882423.vov