Trụ và đường dây điện trong khu dân cư tại Vạn Giã và xã Vĩnh Lương: Sẽ di dời trong tháng 3-2019

Hiện nay, tại thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) và xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) vẫn còn những cột điện nằm trong các khu dân cư khiến người dân không thể xây dựng nhà ở. Trong tháng 3-2019, ngành điện sẽ triển khai di dời các trụ điện này…

Khó xây nhà vì cột và dây điện

Gia đình ông Đồng Đa (tổ dân phố số 10, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) có khu đất ở rộng hơn 100m2 trên đường Lạc Long Quân nhưng không thể xây nhà vì vướng 1 cột điện nằm gần giữa đất. Ông Đa cho biết: “Quá bức thiết chỗ ở nên gia đình đành dựng tạm căn nhà tôn dưới trụ điện. Đường điện 22kV trần 4 dây, chỉ cách mái nhà tôi chưa đầy 2m. Mỗi khi trời mưa gió, sấm chớp, gia đình lại lo sợ. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm có phương án di dời trụ điện để thuận lợi cho việc xây dựng”. Còn gia đình ông Nguyễn Văn Tính (tổ dân phố số 10) khi xây dựng nóc căn nhà cấp 4 dưới đường dây điện cao thế, một thợ xây đã làm vướng vật liệu vào dây điện và bị giật, rơi xuống đất gãy chân. Sự việc khiến người ở đây cảm thấy bất an.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Vạn Giã, đường dây điện 22kV này chạy cắt ngang khu dân cư và chỉ cao cách mặt đất hơn 10m, hiện ảnh hưởng đến 5 hộ dân tại tổ dân phố số 10, 11. Một số trụ điện còn nằm giữa đất một số hộ khiến họ làm nhà hoặc bán đất đều không được.

Tương tự, tại Khu tập thể xí nghiệp gỗ Lương Sơn (thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) cũng có 1 đường dây điện trung áp chạy ngang qua khu dân cư ảnh hưởng đến 10 hộ dân nhiều năm qua. Ông Bùi Đình Cầm - một hộ dân bị ảnh hưởng cho biết: “Giữa khu đất của tôi có 1 cột điện. Căn nhà cũ hơn 20 năm đã xuống cấp nặng, song bây giờ tôi muốn xây lại nhà mới cũng khó vì vướng cột điện. Từ năm 2013 đến nay, tôi làm đơn gửi các ngành chức năng di dời trụ điện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

 Trụ điện nằm gần giữa khu đất của gia đình ông Đồng Đa.

Trụ điện nằm gần giữa khu đất của gia đình ông Đồng Đa.

Sẽ sớm di dời

Ông Nguyễn Công Bằng - Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã cho biết: “Đường dây điện tại tổ dân phố số 10, 11 hình thành khá lâu. Tuy nhiên, trước nhu cầu phát triển, chỉnh trang đô thị nên đường điện không còn phù hợp. Trước tình hình trên, chúng tôi đã kiến nghị với Điện lực Vạn Ninh sớm có phương án di dời đường điện ra vị trí thích hợp, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, Điện lực Vạn Ninh đã báo cáo với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lập và phê duyệt phương án thiết kế, di dời đường điện 22kV này ra khỏi khu dân cư. Trong tháng 3-2019, các đơn vị chức năng sẽ thi công”.

Theo lãnh đạo Điện lực Vĩnh Hải (đơn vị quản lý điện khu vực xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), hiện đơn vị đã lập thiết kế di dời đường điện tại Khu tập thể xí nghiệp gỗ Lương Sơn. Đồng thời, Sở Xây dựng đã có quyết định bổ sung dự toán ngân sách để thực hiện di dời đường điện; Trung tâm Quản lý nhà và chung cư (thuộc Sở Xây dựng) đã ban hành quyết định phê duyệt thiết kế dự toán di dời với tổng kinh phí hơn 373 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện còn một số thủ tục nên đơn vị chưa thể ký hợp đồng với đơn vị thi công để di dời. “Hiện Trung tâm Quản lý nhà và chung cư đang gấp rút hoàn thành hồ sơ pháp lý. Do đó, trong tháng 3-2019, chúng tôi sẽ di dời đường điện này ra vị trí mới phù hợp với khu dân cư”, một cán bộ Điện lực Vĩnh Hải cho hay...

Ông Trần Đăng Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, đa phần đường lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh đều có trước khu dân cư. Quá trình đô thị hóa đã tạo ra nhiều bất cập về hành lang lưới điện. Do vậy, có nhiều nơi đường điện lại nằm trên đất của người dân. Nhận thức về vấn đề này, công ty đã nỗ lực điều chỉnh lại đường điện cho phù hợp. Tuy nhiên, vì còn nhiều khó khăn về vốn nên việc đầu tư, điều chỉnh lưới điện của đơn vị chưa theo kịp quá trình đô thị hóa. Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch liên tục thay đổi cũng tạo ra nhiều vướng mắc. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư, giải quyết, di dời những đường điện ở những khu vực bức thiết nhất. Đơn vị rất mong chính quyền địa phương, người dân cùng hỗ trợ, tạo điều kiện để điện lực thực hiện điều chỉnh lưới điện cho phù hợp.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201902/tru-va-duong-day-dien-trong-khu-dan-cu-tai-van-gia-va-xa-vinh-luong-se-di-doi-trong-thang-3-2019-8106873/