Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ bị hình phạt như thế nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

Trước những vi phạm tại chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã tạm thời bị đình chỉ tất cả những chức vụ của mình trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam để chờ quyết định cách chức theo đúng quy định. Thêm vào đó, trụ trì chùa Ba Vàng còn phải đối mặt với hình phạt sám hối trước Đại tăng - một hình thức phạt nặng, chỉ đứng sau việc bị đuổi khỏi Tăng đoàn.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ phải chịu hình phạt sám hối trước Đại Tăng, phải quỳ sám hối nhiều giờ trước Chư tăng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ phải chịu hình phạt sám hối trước Đại Tăng, phải quỳ sám hối nhiều giờ trước Chư tăng.

Liên quan đến việc chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức tuyên truyền về “vong báo oán”, “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ”, ngày 26/3, Hội đồng Trị sự thường trực Giáo hội Phật Giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đã có cuộc họp kín để xem xét, xử lý xung quanh vụ việc này.

Kết luận về việc thuyết giảng và tổ chức lễ “thỉnh vong, giải oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng đã được Hội đồng Trị sự thường trực Giáo hội Phật Giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đưa ra ngay sau cuộc họp kín này.

Theo đó, kết luận có nêu rõ: Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là Trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động tổ chức lễ “thỉnh oan gia trái chủ”. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng cũng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh của Giáo hội, đến Tăng đoàn.

Do đó, Thường trực Hội đồng trị sự phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Đại đức Thích Trúc Tháo Minh trong khi chờ Hội nghị Ban thường trực Hội đồng trị sự ra quyết định cách chức theo đúng quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI.

Ngoài ra, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã có sự buông lỏng trong công tác quản lý Tăng sự tại chùa Ba Vàng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Đại tăng, giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm Thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.

Kết luận về việc thuyết giảng và tổ chức lễ “thỉnh vong, giải oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Quá trình tìm hiểu cho thấy, hình thức sám hối trước Đại Tăng mà Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng phải thực hiện là một hình thức phạt rất nặng trong các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hình thức này chỉ đứng sau hình thức bị đuổi khỏi Tăng đoàn.

Theo đó, vị sư nào phải thực hiện sám hối trước Đại tăng sẽ phải quỳ trước số đông các chư Tăng để lắng nghe chư Tăng chỉ ra những sai lầm và những tội lỗi mà mình đã mắc phải. Trong suốt thời gian làm lễ sám hối trước Đại tăng, vị sư đã vi phạm lỗi sẽ luôn phải ở trong tư thế quỳ và gần như phải im lặng để suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh không những phải sám hối với các Đại tăng tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh mà ông còn phải sám hối với các vị Cao tăng, chức sắc của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Được biết, hình phạt này dù gây ảnh hưởng vị trí Trụ trì chùa Ba Vàng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh thế nhưng lại có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định về mặt danh dự và uy tín vị Đại đức.

Đánh giá về hình thức kỷ luật được áp dụng đối với vị sư trụ trì chùa Ba Vàng, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, quyết định này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thể hiện sự nghiêm khắc và quyết tâm xử lý đến cùng đối với của những điều sai trái mà trụ trì chùa Ba Vàng đã mắc phải trong suốt thời gian qua.

Trước đây, Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng cũng đã từng nhiều lần phải thực hiện một hình thức xin lỗi khác trong Phật giáo, đó là phải quỳ hương sám hối trước Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/tru-tri-chua-ba-vang-se-bi-hinh-phat-nhu-the-nao-cua-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-142910.html