Trụ trì chùa Ba Vàng giải nạn conora: Không xin phép

Phía chùa Ba Vàng đã không xin phép cơ quan chức năng về khóa lễ tu tập hóa giải nạn dịch do virus corona gây ra.

Ngày 27/1/2020, liên quan đến việc sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh tổ chức chương trình tụng kinh hóa giải dịch bệnh do virus corona gây ra, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, những nội dung liên quan đến khóa lễ phải xin phép nhưng phía chùa Ba Vàng chưa thực hiện điều này nên bị bắt buộc dừng.

"Chúng tôi đã yêu cầu chùa Ba Vàng thu hồi các nội dung chương trình phát đi ngay trong đêm ngày 26/1/2020" - ông Thành nói.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Trong khi đó, thầy Thích Đức Đạo Hiển, Phó Trưởng ban – Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị cũng đã làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng, đồng thời đưa ra quan điểm xử lý dứt điểm với sự việc này.

Tuy nhiên, khi được hỏi về hình thức xử lý đối với sư trụ trì chùa Ba Vàng như thế nào?, thầy Thích Đức Đạo Hiển xin từ chối trả lời.

Trước đó, vào tối ngày 26/1/2020, trên trạng mạng xã hội chính thức của chùa Ba Vàng và trụ trì Thích Trúc Thái Minh đăng tải đoạn quay video trực tiếp về khóa lễ tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona.

Chùa Ba Vàng đưa ra chương trình tu tập tại chùa, phát động nhân dân, Phật tử tinh tấn tu tập 49 ngày để hồi hướng cho nạn dịch sớm được tiêu trừ.

Qua đoạn video cho thấy, buổi thuyết giảng của trụ trì chùa Ba Vàng có hàng trăm người tham gia, trong đó rất đông thanh niên trẻ và các sư thầy khác. Đoạn phát sóng trực tiếp lễ tu tập hóa giải nạn dịch cúm corona cũng thu hút tới hơn 3 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Ngay trong quá trình phát sóng nhiều cộng đồng mạng đã vào bình luận với những ý kiến trái chiều, trong đó đa số chỉ trích trụ trì chùa Ba Vàng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - cán bộ Phòng Nội vụ TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, tại buổi làm việc, phía chùa Ba Vàng có giải thích "mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân, xuất phát từ việc làm của mỗi con người nên chùa tổ chức khóa lễ để hóa giải, cầu nguyên nạn dịch sớm được kiểm soát và không lây lan sang Việt Nam.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tru-tri-chua-ba-vang-giai-nan-conora-khong-xin-phep-3395902/