Trụ trì cầm hương đuổi người đi lễ: Điều không thừa nhận

Theo ông Phúc, khách đến chùa là để lễ Phật chứ không phải đến đây để mở điện thoại ra chụp ảnh nên ông phải nhắc nhở.

Xung quanh xôn xao vụ sư thầy trụ trì chùa Phúc Khánh (còn gọi là chùa Trung Hành), địa chỉ tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng cầm hương xua đuổi người đi lễ chùa, sáng ngày 16/3, trao đổi với PV, ông Bùi Đức Tiệp, Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm xác nhận và cho biết, chính quyền địa phương đã làm việc với Đại đức Thích Bản Phúc – trụ trì chùa Phúc Khánh.

"Tại buổi làm việc, Đại đức Thích Bản Phúc có thừa nhận nhổ nắm hương đang cháy ở lư hương gần đó, xua đuổi người đi lễ chùa. Còn thông tin vị Đại đức cầm nắm hương đập vào tay người đi lễ thì ông này không nhận vì cho rằng đó chỉ là vô tình thôi", ông Tiệp cho biết.

Theo ông Tiệp, đây không phải lần đầu tiên Đại đức Thích Bản Phúc bị người dân phản ánh về những hành động, lời nói không đúng chuẩn mực với người đi lễ chùa.

Sư Phúc dùng nhang đang cháy để xua đuổi người chụp ảnh trong khuôn viên chùa vào ngày mùng 1

Sư Phúc dùng nhang đang cháy để xua đuổi người chụp ảnh trong khuôn viên chùa vào ngày mùng 1

Không những vậy, Đại đức Thích Bản Phúc còn bị phản ánh đặt ra những quy định cho người đi lễ không đúng nhiệm vụ của mình.

"Những quy định đó lẽ ra phải là do chính quyền địa phương đưa ra văn bản và có quy định chung nhưng ông Phúc tự đặt ra như thế là không được.

Ông Phúc còn đặt ra quy định, ngày mùng 1 đầu tháng hay ngày rằm, người đi lễ không được được mặc áo dài truyền thống mà chỉ mặc áo màu nâu vì theo ông ấy nếu mặc áo dài sẽ không được trang nghiêm khi ông ấy làm lễ", ông Tiệp cho biết thêm.

Cũng theo ông Tiệp, phường đã có văn bản đề nghị Ban Trị sự Hội Phật giáo Hải Phòng có biện pháp điều chỉnh đối với nhà sư trên.

Trước đó, theo phản ánh của chị Đỗ Thị Thu Yến (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), khoảng hơn 10h ngày 13/3 (tức mùng 1/2 Âm lịch), chị Yến cùng con gái đến chùa Phúc Khánh. Vì đi cùng con nhỏ nên chị Yến chỉ lễ vòng ngoài, không vào trong thắp hương. Thấy cổng chùa đẹp, chị Yến cho con đứng chụp ảnh.

Vết tích trên tay chị Yến sau khi bị đập bó hương vào

“Tôi đang chụp ảnh cho con thì sư thầy ra bảo “không có chụp ảnh gì cả, đi ra”. Sau đó, sư thầy đi đến lư hương, rút mấy cây nhang, tiến thẳng ra chỗ hai mẹ con tôi, đập hương vào tay tôi nói “không có lễ bái gì cả, không có chụp gì cả, có biết hôm nay là ngày gì không, đi ngay”. Quá bất ngờ về cách hành xử của sư thầy nên tôi dẫn con ra về”, chị Yến nói.

Không những vậy, chị Yến cho biết, khi ra đến khu vực gửi xe, chị Yến gặp một số phật tử mặc áo dài đến chùa nhưng bảo vệ nhà chùa cho biết, mặc áo dài thầy không cho vào lễ.

Nói về việc này, sư thầy Thích Bản Phúc cho rằng, đầu xuân, mọi người đến chùa lễ phật, đến chụp ảnh bình thường. Tuy nhiên, từ thời điểm hết tháng Giêng trở đi thì thầy cấm.

“Phụ nữ mặc áo dài, áo nọ áo kia đến chùa ườn ra ưỡn vào chụp ảnh là thầy cấm. Người ta đăng thế nào là việc của người ta. Đến đây vào chùa là để lễ Phật chứ không phải đến đây để mở điện thoại ra chụp nên thầy phải nhắc nhở”, ông Phúc cho biết.

Được biết, cách đây 2 năm, người dân tố sư thầy Thích Bản Phúc chửi, dọa thả chó cắn nát mặt phật tử khi đến lễ chùa, chụp ảnh.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/tru-tri-cam-huong-duoi-nguoi-di-le-dieu-khong-thua-nhan-3429117/