Trụ sở UBND xã vắng tanh trong giờ hành chính

Đang trong giờ hành chính, nhưng đa số phòng làm việc của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tại trụ sở UBND xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng không một bóng người...

 Trụ sở UBND xã Nam Tuấn vắng tanh lúc hơn 10 giờ sáng ngày 3/9.

Trụ sở UBND xã Nam Tuấn vắng tanh lúc hơn 10 giờ sáng ngày 3/9.

Sáng 3/9, phóng viên có mặt tại trụ sở UBND xã Nam Tuấn vào khoảng 10 giờ 20 phút. Chúng tôi ghi nhận, dù đang trong giờ làm việc nhưng tất cả các phòng của tòa nhà 2 tầng từ phòng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị xã hội đều trong tình trạng khóa chặt cửa, không có người làm việc. Chỉ có bộ phận một cửa còn làm việc, bên trong có 3 công chức (văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội) đang ngồi tiếp công dân.

Chị Phan Thị Minh Thêu, công chức Văn phòng - Thống kê cho biết: Các lãnh đạo xã và một số công chức lúc 10 giờ sáng vừa tổ chức đi dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng. Cả xã chỉ còn 3 cán bộ xã đang trực tiếp dân để giải quyết một số thủ tục hành chính.

Phòng Bí thư Đảng ủy, HĐND xã trên tầng 2 cũng khóa trái cửa im ắng.

Chị Lê Thị Vân, xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn chia sẻ: Tôi làm việc ở dưới Hà Nội vừa mới về nhà nghỉ lễ Rằm tháng Bảy. Hôm nay đến xã Nam Tuấn để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tôi đến được khoảng 30 phút thì thấy các cán bộ xã kéo nhau lên xe ô tô nói là đi có việc, nên ngày mai mới trả thủ tục hành chính được. Một số người dân đến làm các thủ tục hành chính đã phải bỏ về khi biết không có lãnh đạo xã để xin chữ ký.

Phòng Chủ tịch UBND xã và nhiều phòng khác ở tầng 1 của trụ sở xã cửa đóng then cài trong giờ hành chính.

Trao đổi với phóng viên, ông Tô Vũ Biên, Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng cho biết: Phòng không nhận được văn bản từ xã Nam Tuấn là xin phép để nhiều cán bộ đi vắng cùng lúc trong giờ hành chính sáng 3/9.

Việc nhiều lãnh đạo, cán bộ xã Nam Tuấn bỏ trụ sở trong giờ hành chính là vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức. Sự việc trên phòng sẽ yêu cầu xã Nam Tuấn giải trình rõ rồi tham mưu cho huyện kiểm tra rõ tình hình sự việc.

Phòng của Phó Chủ tịch UBND xã mở cửa ngoài nhưng đã khóa trái cửa sắt bên trong.

Quang Trung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/can-bo-xa-nam-tuan-tron-viec-trong-gio-hanh-chinh-d272362.html