Trụ sở nhiều tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới tại Iraq bị tên lửa tấn công

Trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngành khai thác dầu mỏ ở Trung Đông đang ngày càng tăng cao sau hai vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman, mới đây, trụ sở của nhiều tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới tại Iraq đã bị tấn công bởi tên lửa.

Hãng thông tấn Arab News đưa tin, trưa ngày 19/6, tại phía Tây thành phố Basra, Iraq, một tên lửa đã đánh trúng vào khu vực tập trung trụ sở của hàng loạt tập đoàn dầu mỏ, bao gồm ExxonMobil, Royal Dutch Shell PLC và Italian Eni S.p.A.

Lực lượng cảnh sát địa phương cùng với lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất hai nhân viên dầu mỏ bị thương nặng.

 Khu vực trụ sở hoạt động của ExxonMobil, nơi được cho là tấn công bởi tên lửa. Ảnh: Arab News

Khu vực trụ sở hoạt động của ExxonMobil, nơi được cho là tấn công bởi tên lửa. Ảnh: Arab News

Một cảnh sát viên tại hiện trường cho biết, quả tên lửa đã đánh trúng vào khu dân cư Burjesia, nơi tập trung trụ sở hoạt động của các tập đoàn dầu mỏ. Qua khám nghiệm sơ khảo, họ xác định được đây là loại tên lửa Katyusha tầm ngắn.

Tập đoàn Exxon, Shell và Italian Eni S.p.A đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cho sơ tán toàn bộ nhân viên làm việc gần nơi bị tấn công.

Hiện, vẫn chưa có bất kì tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tru-so-nhieu-tap-doan-dau-mo-hang-dau-the-gioi-tai-iraq-bi-ten-lua-tan-cong-165003.html