Trụ sở ngàn tỷ của Vinacomin 'đắp chiếu' giữa Thủ đô

Sở hữu vị trí đất vàng tại TP Hà Nội, nhưng hiện tại, dự án Trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam (Trụ sở Vinacomin) đã 'đắp chiếu' suốt 3 năm qua.

Dự án trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam (trụ sở Vinacomin) được xây dựng tại lô đất 22E3 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, với diện tích đất là 9.442 m2.

Dự án này được phê duyệt năm 2012, có tổng mức đầu tư 3.771 tỷ đồng, quy mô gồm 35 tầng nổi, 2 tầng kỹ thuật và 5 tầng hầm. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

Dự án trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam (trụ sở Vinacomin) được xây dựng tại lô đất 22E3 thuộc Khu đô thị Cầu Giấy - Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Dự án trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam (trụ sở Vinacomin) được xây dựng tại lô đất 22E3 thuộc Khu đô thị Cầu Giấy - Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích là 9.442 m2. Ảnh: Lê Hải

Trên trang điện tử của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam cho biết, diện tích đất của dự án là 9442 m2. Chức năng và mục tiêu đầu tư công trình là nhằm đáp ứng văn phòng làm việc của Tập đoàn, văn phòng các đơn vị Vinacomin tại Hà Nội và đại diện các đơn vị khác ở các tỉnh, quảng bá thương hiệu Vinacomin và cho thuê văn phòng.

Dự án được khởi công vào ngày 20/01/2015 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/ 2018. Ảnh: Lê Hải

Về tiến độ, dự án được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1- xin cấp phép đầu tư, giai đoạn 2 - thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; đã hoàn tất. Giai đoạn 3 - thi công xây dựng sẽ được bắt đầu ngay sau Lễ động thổ và thực hiện trong vòng 4 năm.

Theo giấy phép đầu tư do Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cuối năm 2016, đầu 2017, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi lâu nay của thợ mỏ Ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.

Dự án được khởi công vào ngày 20/01/2015 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/ 2018. Tuy nhiên, hiện tại đã là quý I/2020 mà dự án mới chỉ xây dựng xong phần thô.

Trong bối cảnh Dự án "ngàn tỷ" trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam đang "đắp chiếu" sau nhiều năm thì Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam cũng đang ngập trong nợ nần.

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019, tại ngày 30/6 tổng tài sản của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam là gần 129.409 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 43.583 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn của Tập đoàn tại thời điểm cuối quý II đã lên đến 57.108 tỷ đồng, tức là gấp hơn 1,3 lần so với vốn chủ sở hữu. Khoản nợ vay của Vinacomin chủ yếu là nợ dài hạn trên một năm là 40.276 tỷ đồng, nợ dài hạn đến hạn trả là 4.846 tỷ đồng, vay ngắn hạn là 11.984 tỷ đồng.

Hiện tại ,công trình mới chỉ xong phần thô. Ảnh: Lê Hải

Phía bên trong công trường không có người thi công. Ảnh: Lê Hải

Các hạng mục công trình bị phơi mưa phơi nắng dần xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Lê Hải

Khu vực văn phòng điều hành dự án vắng vẻ, ngổn ngang gạch đá, vật liệu xây dựng dù trong giờ làm việc. Ảnh: Lê Hải

Công trường thi công dự án vắng bóng nhân công, trông giống như một bãi đất hoang.Ảnh: Lê Hải

Hiện tại dự án mới chỉ xong phần thô, nhưng chưa có dấu hiệu sẽ được triển khai tiếp. Ảnh: Lê Hải

Phia sau dự án nhìn từ ngõ 299 đường Trung Kính. Ảnh: Lê Hải

Lê Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/picture/tru-so-ngan-ty-cua-vinacomin-dap-chieu-giua-thu-do-d118281.html