Trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập được thiết kế như trận địa pháo

Trụ sở mới của Bộ Quốc phòng Ai Cập có thiết kế cực kỳ độc đáo, khi nhìn từ trên không, trụ sở này có thiết kế không khác gì một trận địa pháo, hay một trận địa tên lửa phòng không.

Khi nói đến trụ sở quyền lực của các quân đội lớn trên toàn cầu, mọi người sẽ nghĩ ngay tới những công trình hoành tráng. Như Lầu Năm Góc của Mỹ, hay trụ sở Bộ Quốc phòng Nga cũng rất ấn tượng và trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng rất nổi tiếng.

Khi nói đến trụ sở quyền lực của các quân đội lớn trên toàn cầu, mọi người sẽ nghĩ ngay tới những công trình hoành tráng. Như Lầu Năm Góc của Mỹ, hay trụ sở Bộ Quốc phòng Nga cũng rất ấn tượng và trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng rất nổi tiếng.

Khi nói đến Ai Cập, mặc dù quốc gia này chỉ là một trong những quân đội hùng mạnh nhất châu Phi, nhưng Bộ Quốc phòng Ai Cập vừa được chuyển sang một trụ sở mới, với thiết kế độc đáo chưa từng thấy, vượt xa cả trí tưởng tượng con người.

Đây là một phần trong kế hoạch di chuyển văn phòng và các cơ quan chính phủ, đến một thành phố hành chính mới khoảng 20 dặm về phía đông so với thủ đô Cairo của Ai Cập hiện tại.

Trụ sở mới được gọi là "Octagon", vì được tạo thành từ tám tòa nhà hình bát giác được liên kết với nhau, có hai tòa nhà bát giác nằm ở trung tâm của cấu trúc và có khả năng Ai Cập sẽ xây hêm hai tòa nhà nữa bên trong trung tâm đó trong tương lai.

Trụ sở chính được xây dựng trên tổng diện tích 89 km2, với khoảng 4,6 triệu m2 diện tích mặt sàn. Nó bao gồm 13 khu, mỗi khu có vai trò cụ thể riêng, khiến Octagon trở thành khu phức hợp trụ sở quốc phòng và tòa nhà chính phủ lớn nhất trên thế giới vượt qua cả Lầu Năm Góc.

Octagon là một phần của một cơ sở lớn, gồm có các địa điểm thờ cúng, câu lạc bộ, khách sạn, trường học, sân chơi, các dự án khu dân cư, trung tâm mua sắm, bệnh viện và các khu phức hợp cho các dịch vụ dân sự và hành chính. Nơi đây được bảo đảm bởi các đơn vị Vệ binh Cộng hòa và các lực lượng an ninh khác.

Bố cục Octagon được thiết kế để phản ánh bộ máy quân đội Ai Cập, các hình bát giác bên ngoài là trụ sở của các thành phần chính trong quân đội Ai Cập gồm lục quân, hải quân, không quân và lực lượng phòng không. Hình bát giác trung tâm là cơ quan chỉ huy đầu não của Bộ Quốc phòng.

Octagon bắt đầu được xây dựng vào năm 2016, trong vòng vài tháng khung cảnh sa mạc trống trải đã được biến thành một công trình không giống với bất kỳ nơi nào trên hành tinh. Mỗi tòa nhà sẽ có kết cấu tương tự nhau và có những đường hành lang chạy giữa kết nối các tòa nhà bát giác.

Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng ý tưởng thiết kế có tính chiến thuật rõ ràng. Mỗi thành phần của quân đội của Ai Cập đều được bố trí trong hai tòa nhà bát giác, nếu một trong số đó bị tấn công thì vẫn còn trụ sở dự phòng, và các tòa nhà nằm cách đều nhau sẽ hạn chế được thiệt hại khi bị tấn công.

Dự án bắt đầu vào năm 2015 là một tầm nhìn lớn của Tổng thống mới khi đó là Abdel Fattah el-Sisi, như một cách để giải quyết các vấn đề hậu cần do sự đông đúc của Cairo và khởi động một hình ảnh mới của Ai Cập thoát khỏi cuộc hỗn loạn chính trị ở khu vực thời điểm bấy giờ.

Một số người cho rằng nó giống như một tượng đài của chính tổng thống el-Sisi và đã công trình này được đánh giá có quy mô tương đồng với các dự án xây dựng nổi tiếng tốn kém, của các Pharaoh thời cổ đại.

Hàng chục tỷ đô la đã được huy động để khởi động dự án, đến từ các quốc gia vùng vịnh Ả Rập, Trung Quốc và các nguồn đầu tư nước ngoài khác, cũng như việc bán đất và các sáng kiến gây quỹ khác của chính phủ Ai Cập.

Rõ ràng, trụ sở mới của Bộ Quốc phòng Ai Cập sẽ là một công trình biểu tượng cho sức mạnh quân sự của quốc gia này và là biểu tượng cho một nền văn minh Ai Cập hiện đại trong thế kỉ 21. Nguồn ảnh: Sina.

Hoa mắt với dàn khí tài cực kỳ hiện đại của Quân đội Ai Cập - quốc gia có binh lực mạnh nhất châu Phi. Nguồn: Devonte.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tru-so-bo-quoc-phong-ai-cap-duoc-thiet-ke-nhu-tran-dia-phao-1521922.html