Trú mưa dưới Saigon Times Square bị đuổi:Dân báo sẽ xử lý

Cơ quan chức năng phường Bến Nghe chưa nhận được người dân nào thông báo về việc nhân viên tòa nhà Saigon Times Square xua đuổi hàng chục người trú mưa.

Ngày 31/8/2018, Đất Việt đã liên lạc với ông Nguyễn Thành Phát - Chủ tịch UBND P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM để làm rõ về sự việc nhiều nhân viên làm việc trong tòa nhà Saigon Times Square xua đuổi người dân (trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ) trú mưa vào chiều ngày 29/8, ông Phát cho biết mình "đang bận họp", vấn đề này công an phường đã nắm được nên vui lòng liên hệ với trưởng công an để được cung cấp".

Tiếp tục liên hệ theo số trực ban của Công an phường Bến Nghé, người trực ban nghe điện thoại khẳng định: "Hiện nay chưa có người dân nào thông báo về sự việc. Nếu thấy đó là sự việc gây mất an ninh trật tự thì chúng tôi sẽ vào cuộc xử lý".

Trong số những người trú mưa dưới chân tòa nhà cao cấp Saigon Times Square chiều ngày 29/8 có cả trẻ em.

Sự việc nhân viên tòa nhà Saigon Times Square hùng hổ xua đuổi người dân tránh trời mưa to, gió lớn vào chiều ngày 29/8 đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo chị Tuyết Mai - người được cho là quay lại video sự việc và đăng tải trên mạng xã hội, kể: "Lúc đó, ngoài kia là trời mưa rất to, có cả trẻ em trong đó, đuổi họ đi ra ngoài trời mưa gió là rất bất nhẫn. Tôi không có ý xâm phạm lợi ích của ai, nhưng kinh doanh dù là nhân viên hay chủ doanh nghiệp cũng nên nghĩ đến tình người".

Phần lớn những người xem xong đoạn băng ghi hình này đều thừa nhận, việc bị xua đuổi tại các tòa nhà cao cấp không chỉ diễn ra ở TP. HCM mà còn thường xuyên bắt gặp ở những nơi khác của Việt Nam.

Anh Nguyễn Thanh Chương (32 tuổi, ngụ Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết, nhiều chủ đầu tư xây dựng tòa nhà xong cho luôn mình quyền chiếm dụng vỉa hè, dựng cột, dây xích quây lại thành khuôn viên riêng của mình, hạn chế mọi người lại gần dự án.

Nam nhân viên tòa nhà Saigon Times Square gay gắt yêu cầu người dân ra khỏi khu vực trú mưa dưới chân tòa nhà.

Chị Mai Phương đặt câu hỏi: "Sao các bảo vệ không thử đặt trường hợp nếu là người thân của họ mắc mưa giữa đường, đi trú mưa và cũng bị đuổi nhỉ? Mưa to quá nên mọi người trú một chút thì đã sao, các anh ấy thật quá đáng. Cả trẻ em, người lớn tuổi mà cũng không thương tình. Ăn mặc chỉn chu, lịch sự làm gì rồi đứng quát nạt người dân, đến là buồn cách cư xử".

Tuy nhiên, chị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ TP. HCM) lại có quan điểm ngược lại. Chị Hẳng cho rằng: Quy định giữ an ninh cho tòa nhà nên không cho đứng là đúng. Khu vực người dân trú mưa ngay cửa tầng hầm, nơi có nhiều xe ra vào, cộng với việc trời mưa khiến đường trơn trượt nên rất có thể sẽ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào".

Chị Hằng từng ra vào nhiều tòa nhà cao cấp và thấy việc hạn chế "người không có nhiệm vụ" ra vào, tới gần tòa nhà là quyết định hợp lý bởi bên cạnh những người tốt thì cũng có nhiều kẻ xấu, lợi dụng mọi vấn đề để gây ra những hành động phạm pháp, chuộc lợi cho chính bản thân mình.

Đồng quan điểm với chị Hằng, một người khác bày tỏ: "Đây là cái khách sạn 6 sao duy nhất ở Sài Gòn, không chỗ nào sang chảnh hơn được nữa nên các bạn vui lòng đừng có bạ đâu cũng như nhà mình như thế. Đã vậy còn đứng ở mép hầm gửi xe của người ta, gây tai nạn, lại đổ thừa lên đầu bảo vệ quản không chặt à? Mình ủng hộ tuyệt đối quan điểm của khách sạn”.

Vân Du

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tru-mua-duoi-saigon-times-square-bi-duoidan-bao-se-xu-ly-3364708/