Trú mưa dưới gốc cây bị sét đánh văng xuống ta luy âm tử vong

Ngày 5/5, tin từ công an xã Tênh Phông (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo ông Lò Văn Thoản, Phó trưởng Công an xã Tênh Phông thông tin: Sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 phút, ngày 5/5, tại khu vực ngã 3 bản Há Dùa (xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Vào thời điểm trên, 2 công của một đơn vị xây dựng đang thi công công trình thấy trời mưa to đã chạy vào gốc cây để trú ẩn. Bất ngờ có một tiếng sét vang lên đánh văng 1 trong 2 người ra khỏi gốc cây, rơi xuống ta luy âm khoảng 1m và tử vong tại chỗ.

 Khu vực xảy ra sự việc.

Khu vực xảy ra sự việc.

Nạn nhân được xác định là anh Lầu A Sệnh (SN 1974) trú tại bản Há Dùa, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Người may mắn thoát chết là anh Tòng Văn Sách (SN 1986) trú tại bản Ten, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, vì nép sau tấm bạt dứa phủ xi măng ngay gần đó. Cũng cách đó khoảng 4m, anh Lò Văn Viện (SN 1980) ở bản Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ cũng may mắn không sao vì đang ngồi trong ca bin máy xúc.

Hiện Công an huyện Tuần Giáo đang phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình lập biên bản sự việc, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục.

Quốc Định

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/tru-mua-duoi-goc-cay-bi-set-danh-vang-xuong-ta-luy-am-tu-vong-588151.html