Trụ hạng V.League, mục tiêu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trong thời gian qua, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) - tân binh của V.League 2020 đang tin tưởng vào mục tiêu trụ hạng.

Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức nỗ lực rèn binh trên sân vận động Huế.

Đến thời điểm này, CLB Bóng đá HLHT đang có những chuẩn bị tốt về mặt lực lượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức, đội bóng đã chủ động khắc phục khó khăn về sân bãi, tích cực tập luyện, sẵn sàng cho mùa giải mới. Đầu tháng 1/2020, đội bóng cũng đã tham dự giải tập huấn của CLB Viettel tổ chức và thi đấu giao hữu với Sông Lam Nghệ An. Đây là những trận đấu để thầy trò HLV Phạm Minh Đức chốt lực lượng cũng như rèn chiến thuật trước mùa giải. Vừa qua, HLHT tiếp tục có trận đấu giao hữu với CLB Bóng đá Huế và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Những trận đấu giao hữu đã giúp HLV Phạm Minh Đức định hình được bộ khung cơ bản cho đội nhà. Bên cạnh đó, các gương mặt mới, cả nội và ngoại binh đã thể hiện phong độ thi đấu khá ấn tượng. Tiền vệ Antonio Pereira, tiền đạo Bruno Henrique - những ngoại binh ở hàng công đã thể hiện được khả năng “cầm chịch” hàng công đội nhà, trong khi hậu vệ J. Almeida Santos cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Hiện nay, thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn đang tập huấn tại Huế và theo lịch, đội sẽ có trận đấu giao hữu với SHB Đà Nẵng trước khi trở về sân nhà Hà Tĩnh vào ngày 1/3 để bắt đầu mùa giải mới.

HLV Phạm Minh Đức tự tin hướng tới V.League 2020 với mục tiêu trụ hạng

Theo HLV Phạm Minh Đức: “Mục tiêu của HLHT là trụ hạng. Tuy nhiên, theo cách nhìn tổng quan giữa các đội tham gia tranh tài tại V.League 2020, cơ hội trụ hạng của đội ở mùa giải V.League lần này là 50%. Nếu cụ thể hóa được mục tiêu trụ hạng sẽ là sự khích lệ rất lớn đối với các cầu thủ ở mùa giải tới. Theo kế hoạch dài hơi, CLB đang hướng tới những mục tiêu xa hơn như nằm trong top 5 ở V.League 2021 và vô địch V.League 2022”.

Theo giới chuyên môn của làng túc cầu trong nước, cơ hội trụ hạng của HLHT là có cơ sở. Vì, cuộc đua trụ hạng ở mùa giải tới vẫn là câu chuyện của Hoàng Anh Gia Lai, DNH Nam Định, Thanh Hóa hay cả Sông Lam Nghệ An vốn đang có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự. Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức có trong tay dàn cầu thủ trẻ vừa giành chức vô địch Giải hạng nhất được kết hợp những “viện binh” dày dạn kinh nghiệm như tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài, Mạnh Dũng hay như Hoài Anh… đang khát khao cống hiến cho đội nhà. Đó là chưa kể dàn ngoại binh hòa nhập khá nhanh đang tạo ra bộ khung vững chắc cho đội hình HLHT.

Cầu thủ HLHT chăm chỉ tập luyện tìm kiếm cơ hội đá chính

“Đối với tân binh lần đầu góp mặt ở V.League như HLHT, mục tiêu trụ hạng được coi là vừa tầm nếu như toàn đội giữ ổn định phong độ thi đấu. Người hâm mộ luôn muốn đội bóng của mình có kết quả tốt nhất và sẽ đồng hành cùng thầy trò HLV Phạm Minh Đức trong hành trình trụ hạng của mùa giải mới” - Chủ nhiệm CLB Bóng đá học đường PTF Hồ Sĩ Phúc nhận định.

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/tru-hang-v-league-muc-tieu-cua-hong-linh-ha-tinh/187557.htm