Trụ cột năng lượng tới châu Âu gặp nguy: Nga hối hả gỡ rối

Nga đang cắt giảm sản lượng dầu khoảng 10% trong vài ngày tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc xuất khẩu của Moscow bị gián đoạn do ô nhiễm dầu thô tại một đường ống chính tới châu Âu và gián đoạn tại một cảng xuất khẩu quan trọng, các nguồn tin trong ngành công nghiệp năng lượng cho biết hôm thứ Sáu – ngày 4/5.

Xoay sở trong ngành năng lượng sống còn

Hiện tại, các nhà sản xuất dầu của Nga đã nhận được yêu cầu từ tập đoàn năng lượng Transneft về giảm sản lượng dầu đi 900.000 tấn, tương đương khoảng 6,6 triệu thùng, cho đến ngày 7 tháng 5, hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters.

Con số cắt giảm này sẽ là hơn 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong năm ngày tới hay khoảng 10% sản lượng từ nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới, theo tính toán của Reuters.

Transneft từ chối bình luận.

Ô nhiễm dầu ảnh hưởng không nhỏ tới ngành năng lượng Nga và châu Âu. (Nguồn minh họa: Reuters)

Ô nhiễm dầu ảnh hưởng không nhỏ tới ngành năng lượng Nga và châu Âu. (Nguồn minh họa: Reuters)

"Điều này cho thấy sự gián đoạn này là cực kỳ nghiêm trọng. Nga đã phải để đường ống xuất khẩu chính và cảng bị đóng hay không hoạt động đúng trong 10 ngày qua, do đó, việc cắt giảm sản lượng là không thể tránh khỏi", một người mua dầu của Nga nói.

Nga đã tạm dừng dòng dầu trong đường ống Druzhba tới Đông Âu và Đức vào tuần trước vì dầu thô bị ô nhiễm, góp phần làm tăng giá dầu toàn cầu lên mức cao nhất trong sáu tháng và khiến các nhà tinh chế ở châu Âu phải vật lộn để tìm nguồn cung. Dầu được gửi đến cảng Ust-Luga của Baltic cũng bị nhiễm độc.

Trước đó, một số quốc gia châu Âu đã đình chỉ nhập khẩu dầu từ Nga sau khi nguồn cung đi qua một đường ống chính từ nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới bị phát hiện có ô nhiễm.

Theo CNBC, việc đình chỉ nhập khẩu đột ngột từ đường ống Druzhba do Liên Xô xây dựng đã làm gián đoạn nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu châu Âu. Đức, Ba Lan và Belarus đều có các lô hàng đi qua đường ống Druzhba bị đình chỉ và các nguồn tin thương mại cho biết Cộng hòa Séc cũng đã tạm dừng nhập khẩu, theo S & P Global Platts.

Transneft đã hứa sẽ nối lại dòng dầu bình thường cho Ust-Luga vào ngày 7 tháng 5 nhưng cho biết có thể mất nhiều thời gian hơn để tiếp tục hoạt động bình thường dọc theo tuyến đường ống Druzhba.

Belarus cho biết có thể mất nhiều tháng để khắc phục sự cố đường ống, trong khi các nhà tinh chế trên khắp châu Âu đã cắt giảm các hoạt động và yêu cầu chính phủ cho phép họ sử dụng trữ lượng dầu chiến lược.

Ít nhất 5 triệu tấn dầu, tương đương khoảng 36,7 triệu thùng, đã bị ô nhiễm bởi clorua hữu cơ, một hợp chất được sử dụng để tăng cường khai thác dầu nhưng phải được loại bỏ trước khi dầu được gửi đến khách hàng vì nó có thể làm hỏng thiết bị lọc.

Thiệt hại cả người bán kẻ mua

Transneft cho biết sự ô nhiễm đã xảy ra ở vùng Samara của Volga và đổ lỗi cho những "kẻ lừa đảo" không tên. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Transneft thiếu một cơ chế thích hợp để ngăn ngừa ô nhiễm.

Những người mua dầu thô lớn của Nga đã thúc ép Transneft đưa ra câu trả lời về cách thức và thời điểm các vấn đề sẽ được khắc phục. Nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết việc liên lạc với người mua phương Tây và thậm chí các nhà sản xuất tại nhà đã bị hạn chế cho đến nay.

Từ Ust-Luga, công ty dầu khí của Nga Surgutneftegaz, đã phải vật lộn để bán hàng hóa nhanh chóng ngay cả sau khi đấu thầu nhiều lần và mặc dù đã giảm giá.

"Không ai hiểu loại giảm giá nào sẽ bù đắp cho chi phí của bạn và do đó không ai sẵn sàng chạm vào các thùng dầu này", một người mua dầu khác của Nga nói với một nhà giao dịch.

Gia tăng thêm vào các vấn đề cho Moscow, việc cắt giảm thông thường vào mùa xuân trong các hoạt động tinh luyện tại các nhà máy trong nước đã để lại nhiều dầu thô hơn cho xuất khẩu trong khi Nga có ít tuyến đường gửi dầu thô ra nước ngoài.

"Transneft cần khôi phục dòng chảy sạch cho Ust-Luga trước ngày 7 tháng 5 hoặc các vấn đề sẽ thực sự trở nên tồi tệ hơn", một người mua dầu lớn thứ ba của Nga nói.

Khoảng 15 tàu chở dầu bị ô nhiễm đã đi từ Ust-Luga sang phương Tây, điều đó có nghĩa là hầu hết các nhà máy lọc dầu đã hết khả năng lưu trữ dầu không mong muốn để trộn với dầu thô sạch hơn nhằm pha loãng dầu thô bị nhiễm độc.

"Một khi mọi người đã lấy một thùng hàng hóa bị ô nhiễm này, mọi người đều bị ảnh hưởng toàn diện. Chất lượng dầu thô của Nga cần phải khẩn trương trở lại bình thường", một người mua dầu thứ tư của Nga chia sẻ với một nhà giao dịch.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tru-cot-nang-luong-toi-chau-au-gap-nguy-nga-hoi-ha-go-roi-20190504103056927.htm