Trụ cổng trường học đổ làm một học sinh chết

Ngày 30-12, Bí thư Ðảng ủy xã Ðắk Sin, huyện Ðắk R’Lấp, tỉnh Ðắk Nông Nguyễn Thành Nên cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm học sinh của Trường tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Ðắk Sin) đang chơi đùa ở khu vực cổng phụ phía sau trường thì bất ngờ một trụ cổng đổ, đè lên người học sinh Trần Quang Ph., học sinh khối lớp 4. Các giáo viên của trường cùng người dân địa phương nhanh chóng đưa em Ph. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng em Ph. không qua khỏi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tuyên án hai người xâm phạm chỗ ở của người khác

Ngày 30-12, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án TAND quận 4) 1 năm 5 tháng tù, bị cáo Lâm Hoàng Tùng (nguyên giảng viên trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh) hai năm tù về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Theo Hội đồng xét xử, các tài liệu, chứng cứ liên quan đã ghi lại đầy đủ hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo. Hai bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh khẳng định, chứng cứ là dữ liệu ca-mê-ra tại hiện trường ghi lại đầy đủ những hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Liên quan vụ án này, một đối tượng đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Cướp và cướp giật tài sản

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá nhóm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Các đối tượng bị bắt có tuổi đời còn rất trẻ, trú tại Hà Nội và Thanh Hóa, gồm: Vũ Tuấn Anh (SN 2003); Trần Quốc Khánh (SN 2001); Nguyễn Văn Sinh (SN 2004) và Phạm Thế Sơn (SN 2001). Theo điều tra, do cần tiền để chơi điện tử và đi bar, các đối tượng nêu trên bàn bạc với nhau đi cướp trên các tuyến phố. Tài sản các đối tượng hướng đến thường là điện thoại di động của người đi đường. Ðến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng gây ra gần 20 vụ cướp, cướp giật tài sản.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Phạm Minh Nam (SN 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Nam là đối tượng không nghề nghiệp, nghiện game online. Ðể có tiền chơi điện tử, Nam đến trước một cửa hàng quần áo ở phường Gia Thụy (quận Long Biên), thấy bên trong có một nhân viên đang bán hàng, Nam đã cầm một cục đá ven đường xông vào quầy thu ngân đe dọa cướp 2,4 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nhập cảnh trái phép

Lúc 10 giờ 50 phút, ngày 30-12, tại cột mốc 1109, thuộc khu Nam Quan, thị trấn Ðồng Ðăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), tổ tuần tra, kiểm soát của Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện năm nữ công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 1109.

Theo lời khai, năm công dân từ năm 2019 đã xuất cảnh trái phép sang Quảng Tây (Trung Quốc) làm thuê. Các công dân nêu trên có quê quán tại các tỉnh, thành phố gồm: Trần Ngọc D., SN 1985 (TP Hồ Chí Minh); Ðặng Thị H., SN 1980 (Hòa Bình); Triệu Thị O., SN 1985 (Lào Cai); Thào Thị Ch., SN 2001 (Sơn La) và Cáo Thị S., SN 2000 (Hà Giang). Sau khi phát hiện số công dân nhập cảnh trái phép, tổ công tác tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai, lập biên bản hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa số công dân trên đi cách ly theo quy định.

Bắt đối tượng làm giả, buôn bán giấy phép lái xe

Ngày 30-12, lực lượng chức năng Công an TP Ðà Nẵng bàn giao đối tượng Trương Công Minh (SN 1992, trú tỉnh Ðắk Lắk) cho Công an quận Liên Chiểu để điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, Tổ công tác C3 (lực lượng 911, Công an TP Ðà Nẵng) khi đang tuần tra trên đường Ninh Tốn (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), phát hiện Trương Công Minh điều khiển xe máy biển số 47K1- 0634 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Minh cất giữ nhiều giấy phép lái xe giả. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận, đã mua phôi của một người ngoại tỉnh, không rõ danh tính về làm giả bằng lái xe các loại và bán với giá từ 700 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.

Phá đường dây đánh bạc qua in-tơ-nét hơn 21 tỷ đồng

Chiều 30-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua in-tơ-nét. Ðối tượng cầm đầu là Nguyễn Viết Hải (SN 1978), trú tại 92 đường Chi Lăng (TP Huế). Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 9 đến ngày 26-12-2020, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ đại lý cấp trên, Hải thuê ba đối tượng khác để điều hành mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ cho người đánh bạc tại quán cà-phê 92 Chi Lăng (TP Huế). Vào tối 26-12, khi các đối tượng đang ghi cá độ bóng đá cho 11 đối tượng thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt quả tang. Lực lượng công an xác định tổng số tiền đối tượng Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua in-tơ-nét hơn 21 tỷ đồng. Lực lượng công an thu giữ tang vật gần 50 triệu đồng, ba bộ máy vi-tính, một máy tính xách tay và nhiều tang vật liên quan. Hiện, cơ quan CSÐT Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Vận chuyển hàng hóa nhập lậu

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ của một ô-tô vừa vận chuyển trái phép qua địa bàn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra ô-tô BKS 63C-086.95 kéo theo rơ-moóc 63R-003.46 do Nguyễn Ngọc Thơ (SN 1968, trú tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, gồm: máy xịt rửa xe, máy khoan, nồi chiên không dầu, nồi đa năng, cặp xách, giày dép… với tổng giá trị khoảng 120 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Hiện, Công an tỉnh tịch thu toàn bộ hàng hóa, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/tru-cong-truong-hoc-do-lam-mot-hoc-sinh-chet-630152/