Trồng xen quýt đường, thủ phủ cam Hương Khê thu 'hai trong một'

Không chỉ trồng cam, nhiều hộ dân ở xã Hương Đô (Hương Khê - Hà Tĩnh) trồng xen quýt đường thu về hàng chục triệu đồng vào mùa thu hoạch.

Nhiều vườn quýt ở Hương Đô thu cho thu nhập hàng chục triệu đồng

Nhiều vườn quýt ở Hương Đô thu cho thu nhập hàng chục triệu đồng

Xen giữa vườn cam hơn 300 gốc của anh Phạm Văn Đồng – ở thôn 2, xã Hương Đô là những cây quýt đường vàng ươm trĩu quả. Anh Đồng cho biết: Chỉ với hơn 20 cây quýt đường trồng xen giữa vườn cam nhưng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Quýt ở đây rất ngon, với vị thanh ngọt đậm đà nên được khách hàng ưa chuộng. Vụ quýt này, anh có thể thu hoạch khoảng 1,5 tấn quả, với giá bán mỗi kg từ 30 – 35 nghìn đồng, tính ra gia đình anh có thêm nguồn thu 30 – 40 triệu đồng.

Quýt ngọt Khe Mây được cho là có vị ngọt thanh, rất ngon

Gần đó, vườn cam của anh Nguyễn Xuân Hoàn cũng có vài chục cây quýt. Cây nào cây nấy đều cho hơn 1,5 - 2 tạ quả. Quýt đang vào mùa thu hoạch nên khách hàng tìm đến vườn để hỏi mua. Anh Hoàn phấn khởi cho biết: Vườn quýt của anh có tuổi đời từ 5 - 7 năm, mỗi năm đều cho sản lượng gần 2 tấn. Điều đáng nói, quýt không phải lo đầu ra. Hơn tuần nay, mỗi ngày anh thu hoạch từ 40 - 50 kg quýt để bán cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, quýt Khe Mây được bán với giá 30 - 35.000 đồng/kg

Theo anh Hoàn, về kỹ thuật chăm sóc, quýt đường cũng như cam nhưng quýt ít sâu bệnh hơn nên cho năng suất, sản lượng quả rất cao.

Ở vùng Khe Mây, hầu hết hộ dân ngoài trồng cam còn trồng xen quýt đường. Quýt ở đây được đánh giá ngon, ngọt, có vị thanh đậm đà hơn các vùng đất khác bởi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Khách hàng cũng rất ưa chuộng. Nhờ đó, vào vụ thu hoạch, người dân có 2 nguồn thu trên cùng một diện tích.

Nhiều khách hành tìm đến tận vườn để mua quýt

Anh Đinh Văn Nhâm – Giám đốc HTX nông nghiệp cam Khe Mây cho biết: HTX hiện có 1.500 gốc cam và anh đang phát triển thêm 600 gốc quýt. Hiện tại, quýt đường Khe Mây đang được thị trường ưa chuộng, nên HTX mở rộng diện tích.

Cây quýt đang được người dân vùng cam Khe Mây phát triển, nhân rộng

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Đô Biện Văn Bảo cho rằng: Vùng đất Khe Mây không chỉ nổi tiếng về cam mà còn có quýt đường. Dù diện tích quýt chưa thống kê được nhưng hàng trăm hộ trồng cam ở đây đều trồng xen quýt để tăng thêm thu nhập. Bình quân mỗi hộ có từ 15 – 30 cây quýt trong vườn cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Bởi vậy, trồng quýt đang được người dân chú trọng phát triển, mở rộng diện tích thay dần những cây cam già cỗi, cho sản lượng thấp.

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/trong-xen-quyt-duong-thu-phu-cam-huong-khe-thu-hai-trong-mot/181587.htm