Trong vòng 24 giờ, 18 người dân Ấn Độ bị thiệt mạng vì sét đánh

Ngày 22/7, giới chức Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, đã có thêm 18 người thiệt mạng do sét đánh tại bang Bihar, miền Đông nước này. Như vậy, trong vài tuần qua, số người tử vong do sét đánh trên cả bang Bihar đã lên khoảng 200 người.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn ở Amritsar, Ấn Độ, ngày 19/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn ở Amritsar, Ấn Độ, ngày 19/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các huyện Banka, Jamui, Nalanda, Nawada, Gaya, Bhagalpur, Jehanabad, Lakhisarai và Đông Champaran là những nơi có nạn nhân thiệt mạng do sét đánh. Như vậy, trong vài tuần qua, số người tử vong do sét đánh trên cả bang Bihar đã lên gần 200 người.

Cơ quan quản lý thảm họa cho biết các nạn nhân đều gặp nạn khi đang làm việc ngoài đồng hoặc trú mưa dưới tán cây khi sét đánh. Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã gửi lời chia buồn và thông báo hỗ trợ tiền mặt cho gia đình các nạn nhân.

Ông kêu gọi người dân cần tránh ra ngoài khi có bão và sấm sét, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh khi thời tiết xấu. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần duy trì cảnh giác do sấm sét và mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trong 24 giờ tới.

Trong khi đó, lũ lụt tiếp tục hoành hành tại 8 huyện của bang Bihar gồm Sitamarhi, Sheohar, Supaul, Kishanganj, Darbhanga, Muzaffarpur, Gopalganj và Đông Champaran, ảnh hưởng đến 413.952 người dân. Nhà chức trách đã thiết lập các khu tạm trú ở Supaul và Gopalganj.

Chính quyền cảnh báo nước sông Ganga, Baghmati, Kamlabalan và Mahananda đang vượt mức nguy hiểm tại một số nơi. Giới chức địa phương đang kiểm tra công tác phòng ngừa, cứu hộ - cứu nạn tại các khu vực thiên tai. Lực lượng ứng phó thảm họa đã có mặt tại các huyện bị ngập lụt để triển khai công tác cứu nạn.

Tại Đông Bắc Ấn Độ, hai bang Assam và Meghalaya cũng đang phải chịu cảnh nước lũ tàn phá.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trong-vong-24-gio-18-nguoi-dan-an-do-bi-thiet-mang-vi-set-danh-20200722181402819.htm