Trong vòng 12 tiếng, TP.HCM ghi nhận thêm 67 ca nhiễm COVID-19

Các trường hợp nhiễm mới đa phần là tiếp xúc gần với những ca bệnh COVID-19.

Tối 15-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, TP.HCM ghi nhận thêm 67 trường hợp nhiễm COVID-19. Đa phần các trường hợp nhiễm mới là tiếp xúc gần với những ca bệnh COVID-19.

Phong tỏa 1 điểm trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn do có ca bệnh COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Phong tỏa 1 điểm trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn do có ca bệnh COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Như vậy, từ 18 giờ ngày 14-6 đến 18 giờ ngày 15-6, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 90 trường hợp nhiễm mới.

Trong đó, 6 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Hội thánh Phục Hưng, 72 trường hợp là những tiếp xúc gần liên quan các bệnh nhân COVID-19 đã được công bố, 10 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc và 2 trường hợp liên quan chuỗi bánh canh ở quận 3.

Trong 90 trường hợp nói trên, quận 1 (11), quận 3 (2), quận 4 (1), quận 5 (1), quận 6 (1), quận 8 (5), quận 10 (8), quận 11 (1), quận 12 (1), Bình Thạnh (12), Phú Nhuận (6), Tân Phú (7), Tân Bình (1), Bình Tân (8), Gò Vấp (11), Củ Chi (3), Hóc Môn (4), Bình Chánh (4) và TP Thủ Đức (3).

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/trong-vong-12-tieng-tphcm-ghi-nhan-them-67-ca-nhiem-covid19-993082.html