Trong vai giảng viên, lừa 'chạy' chứng chỉ tiếng Anh

Đào Văn Đạt, SN 1992, quê Bắc Ninh, đã sử dụng CMND của ông Nguyễn Xuân Ký để mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, anh ta mạo danh ông Ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Bị cáo chờ tòa nghị án.

Theo các cơ quan tố tụng, tháng 5-2015, cần tiền chi tiêu, Đạt nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách, vào mạng internet đăng thông tin có thể giúp những ai cần chứng chỉ tiếng Anh (Toefl, Ielts, Toeic… ) mà không phải thi hoặc nếu thi sẽ đảm bảo đỗ.

Đạt “nổ”, tên Hùng, giảng viên trường ĐH Hà Nội. Thời gian này, Đạt đã gặp ông Nguyễn Xuân Ký tại quán cà phê của trường ĐH Hà Nội và biết người đàn ông này có nguyện vọng ôn luyện và thi chứng chỉ tiếng Anh B2 châu Á. Đạt gợi ý ông Ký nộp 6 triệu đồng, cùng CMND để làm thủ tục. Tưởng Đạt là giảng viên, ông Ký đưa lệ phí thi và phí ôn luyện 6 triệu đồng, bản chính CMND.

Sau đó, Đạt chiếm đoạt số tiền này và không liên lạc với ông Ký. Đạt dùng CMND của ông Ký mở tài khoản tại ngân hàng. Khoảng tháng 6-2015, Đạt liên hệ với chị Nguyễn Hoài Liên, SN 1992, quê Vĩnh Phúc, bạn học cùng ĐH trước đây và nhờ mở giúp tài khoản ATM tại ngân hàng. Chị Liên đã bảo chị gái, Nguyễn Hoài Thu, cán bộ ngân hàng, làm giúp. Chị Thu thấy ông Ký đã có số tài khoản tại ngân hàng nhưng bị khóa nên mở lại tài khoản này.

Đạt đã đăng thông tin trên mạng giới thiệu có thể hỗ trợ thi chứng chỉ tiếng Anh. Khi có người liên hệ với Đạt để nhờ hỗ trợ thi chứng chỉ ngoại ngữ, Đạt nói mình đang ở nước ngoài và giới thiệu người có tên Ký giải quyết.

Người bị hại liên hệ với “ông Ký” thì Đạt vào vai, đóng giả ông Ký để trao đổi, cung cấp thông tin. Anh ta “chém gió” rằng, đang công tác tại Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu người bị hại chuyển trước một số tiền vào tài khoản đã mở đứng tên ông Ký.

Cuối năm 2015, qua mạng internet, Đạt quen chị Hoàng Anh Phương, SN 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và giới thiệu mình tên Nhân. Đạt biết chị Phương là nhân viên ngân hàng nên nhờ chị Phương mở giúp tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Ký tại ngân hàng nơi chị này làm việc.

Bị hại Phạm Văn Triệu, SN 1987, quê Hải Phòng, khai, có nhu cầu thi chứng chỉ Toeic. Theo yêu cầu của Đạt, ngày 1-8-2015, anh Triệu đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Ký.

Số tiền này, Đạt chiếm đoạt và sử dụng hết. Cùng cảnh, chị Vũ Thu An, SN 1995, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, cũng nhờ Đạt giúp thi chứng chỉ Toeic và bị anh ta chiếm đoạt 16 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng làm rõ, từ tháng 3-2015 đến 9-2016, Đạt chiếm đoạt của 16 người gần 189 triệu đồng, người ít là 6 triệu đồng, nhiều là 22,5 triệu đồng.

HĐXX ngày 27-6 của TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo và tuyên bị cáo 42 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/trong-vai-giang-vien-lua-chay-chung-chi-tieng-anh-117791.html