Trong tuần, số ngày Hà Nội có chất lượng không khí tốt chiếm ưu thế

Từ ngày 9 đến 16-8, số ngày Hà Nội có chất lượng không khí tốt chiếm ưu thế, còn lại ở mức trung bình. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong tuần dao động từ 18 đến 78.

Chỉ số AQI tại Hà Nội từ ngày 9 đến 15-8.

Cụ thể, chỉ số AQI ở nhiều khu vực vẫn duy trì được ở mức tốt như: Tây Mỗ, Mỹ Đình, Tân Mai, Kim Liên và Hoàn Kiếm. Duy nhất khu vực Phạm Văn Đồng, cả tuần chất lượng không khí ở mức trung bình; các khu vực khác đan xen ngày tốt và trung bình. Chỉ số AQI cao nhất trong tuần là 78, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Riêng ngày 16-8, trong số 35 trạm quan trắc chất lượng không khí, có 6 khu vực chỉ số AQI ở mức trung bình, 29 khu vực ở mức tốt.

Theo phân tích của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, trong tuần qua, nguồn thải chủ yếu vẫn do ô tô, xe máy, đốt rác thải, công trình xây dựng, xe chở vật liệu không che chắn, từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển đến Hà Nội. Tuy nhiên, do khu vực Hà Nội nhiều ngày có mưa to, gió mạnh nên đã khuếch tán phần lớn bụi mịn và chất ô nhiễm lên cao, giúp cải thiện chất lượng không khí.

Hoàng Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/976009/trong-tuan-so-ngay-ha-noi-co-chat-luong-khong-khi-tot-chiem-uu-the