Trồng trọt tiết kiệm nước

Cách đây hơn một năm, sau lần đi tập huấn trên huyện về sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Tám đầu tư mấy chục triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho vườn cà-phê. Thấy ông Tám làm vậy, nhiều người dân trong thôn ngạc nhiên vì bao năm nay chỉ cần đào mấy cái giếng khoan là đủ nước để tưới cây, cần gì phải đầu tư số tiền lớn như thế cho tốn kém. Chuyện ông Tám lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây cà-phê trở thành đề tài 'nóng' của người dân trong thôn.

Chuyện nông thôn

Người dân bàn tán như vậy, bà Tám cũng không khỏi đắn đo và đem chuyện này nói với chồng. Nghe vậy, ông Tám giải thích cho vợ: Tôi được cán bộ nông nghiệp huyện tập huấn và cho tham quan mô hình sản xuất này rồi bà à! Sản xuất theo mô hình này phù hợp với thổ nhưỡng quê mình mà hiệu quả mang lại cũng cao lắm! Bởi tưới nước tiết kiệm thì các đường ống dẫn nước được chôn ngầm dưới đất và tưới phun mưa tự động sẽ giúp giữ độ ẩm trong đất, cung cấp nước theo nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây. Ðồng thời cây không bị kiệt sức do thiếu nước tưới. Mặt khác, sẽ giúp cây cà-phê được tưới đều hơn, cùng với đó lượng nước và phân bón giảm được nhiều hơn so với tưới thông thường. Bên cạnh đó, tưới tiết kiệm cũng giảm đáng kể được tiền điện, công chăm sóc. Hơn nữa, lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, vườn cà-phê không lo bị thiếu nước trong mùa khô hạn, tránh lãng phí tài nguyên nước ngầm. Qua đó, giúp cây cho năng suất cao hơn và thu nhập cũng nhiều hơn.

Mùa khô năm 2019 - 2020, trong khi nhiều vườn cà-phê của các hộ dân bị thiếu nước tưới khiến cây chậm phát triển hoặc cháy lá do nắng nóng, hạn hán kéo dài thì vườn cà-phê nhà ông Tám vẫn xanh tốt, năng suất cao. Vụ cà-phê này, mỗi héc-ta gia đình ông thu khoảng 4 đến 5 tấn, trừ chi phí gia đình ông cũng có lãi cao hơn so với trước đây.

Từ những kinh nghiệm của ông Tám, giờ đây nhiều gia đình trong xã đã đến học hỏi và áp dụng cho vườn cà-phê nhà mình. Không chỉ áp dụng cho cây cà-phê, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho các loại cây trồng khác trên các vùng đất bạc màu, thường xuyên thiếu nước sản xuất, góp phần hạn chế quá trình hoang mạc hóa đất đai, nâng cao thu nhập.

HẢI HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/44972902-trong-trot-tiet-kiem-nuoc.html