Trọng trách cho thể dục dụng cụ

Nếu như điền kinh, cử tạ, bắn súng và bơi lội là những môn thế mạnh, đủ sức tranh chấp HCV thì thể dục dụng cụ cũng hứa hẹn sẽ mang lại những khoảnh khắc bùng nổ cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 18

Tại Á vận hội (ASIAD)Incheon 2014, thể dục dụng cụ (TDDC) mang về 1 HCB và 3 HCĐ do công của Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành và Đặng Nam. Bốn năm qua đi, đã có rất nhiều thay đổi ở đội tuyển TDDC và khi "cô gái vàng" Phan Thị Hà Thanh chính thức từ giã sàn đấu, trọng trách tranh chấp huy chương được trao lại cho Lê Thanh Tùng và các tuyển thủ nam tại Indonesia lần này.

Đây sẽ là kỳ Á vận hội sau cùng mà Phạm Phước Hưng tham dự và VĐV giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển TDDC quyết tâm vượt qua chính mình, đặt mục tiêu giành được huy chương bất kể màu gì ở đấu trường lớn châu lục. Ở cuộc tranh tài 4 năm trước, Phước Hưng suýt đạt được ý nguyện này ở nội dung xà kép sở trường nếu như không bị đồng đội trẻ Đinh Phương Thành "qua mặt" ở phút chót với vài phần ngàn điểm nhiều hơn! "Lọt sàng xuống nia", tấm HCĐ lần ấy không lọt khỏi tay các tuyển thủ Việt Nam nhưng Phước Hưng vẫn nung nấu khát vọng lưu dấu ấn ở sân chơi châu lục ở lần góp mặt cuối, vẫn ở 2 nội dung sở trường xà kép và đồng đội nam.

Trọng trách tranh chấp huy chương được trao lại cho Lê Thanh Tùng và các tuyển thủ nam Ảnh: QUANG LIÊM

Được đặt nhiều kỳ vọng trong chuyến thi đấu lần này hẳn phải là Lê Thanh Tùng, cái tên được nhắc đến nhiều nhất làng TDDC Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây. 23 tuổi, Lê Thanh Tùng có xuất phát điểm chậm hơn so với các đồng đội nhưng thành tích lại có phần ổn định hơn và tăng tiến theo thời gian. Anh giành 4 HCV qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp nhưng điểm nhấn trong bản thành tích ngày một dày lên của VĐV quê TP HCM này chính là những danh hiệu quán quân qua các kỳ World Cup Challenge và đặc biệt nhất là ngôi vô địch châu Á 2017, giúp anh trở thành nhân vật số 1 nội dung nhảy chống ở sân chơi châu lục.

Mang theo sự tự tin ấy đến ASIAD 18, Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ giúp TDDC nam Việt Nam giành huy chương đầu tiên ở nội dung nhảy chống hoặc nội dung sở trường thứ nhì là xà đơn. Ít ai biết suốt nhiều tháng qua, Tùng phải chạy đua với thời gian để chữa trị căn bệnh viêm màng xương cổ chân do hoạt động quá tải. Tuy vậy, cho đến trước ngày lên đường, thể trạng của nhà vô địch châu lục đã ổn định 100%.

Góp mặt tại ASIAD 18 bằng đội hình không được đánh giá cao như 4 năm trước, Ban Huấn luyện đội TDDC cho rằng mục tiêu giành ít nhất 1 tấm HCĐ là vừa sức, nếu có khả năng làm tốt hơn thì không bỏ qua cơ hội cải thiện thành tích. Luận điểm này là có cơ sở khi TDDC Việt Nam phải đua tranh với nhiều hảo thủ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông hay Uzbekistan…

Cùng với "anh cả" Phạm Phước Hưng và niềm hy vọng Lê Thanh Tùng, đội tuyển TDDC còn có 3 gương mặt khác được xem là nổi bật nhất hiện nay, gồm Đặng Nam, Đinh Phương Thành và Đỗ Vũ Hưng. Bốn năm trước, Đặng Nam là VĐV TDDC Việt Nam đầu tiên bước lên bục huy chương tại ASIAD 2014 khi chỉ xếp sau 2 đối thủ Trung Quốc và Nhật Bản ở nội dung vòng treo. Cơ hội để Đặng Nam tái hiện kỳ tích là rất lớn nhờ vào phong độ ổn định suốt 2 năm qua. Tương tự, Đinh Phương Thành từng giành HCĐ xà kép tại ASIAD 2014 và 4 năm qua, anh liên tiếp "gặt" vàng ở World Cup 2016, 2018 cũng như ở 2 kỳ SEA Games 2015 và 2017. Tuy nhiên, theo đánh giá chuyên môn, Phương Thành không dễ đổi màu huy chương bởi có đến 2 hảo thủ Trung Quốc đặc biệt xuất sắc ở nội dung này.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/trong-trach-cho-the-duc-dung-cu-20180808214239657.htm