Trồng thử nghiệm 2ha hoa tam giác mạch ở Nghệ An

Mới đây, HTX Dịch vụ nông nghiệp 19/5 (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã trồng thử nghiệm gần 2 ha cây tam giác mạch tại xã Nghĩa Bình, huyện Nam Đàn. Hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch.

Diện tích trồng thử nghiệm hoa tam giác mạch (ảnh báo Nghệ An)

Như chúng ta đã biết, hoa tam giác mạch là một đặc sản tạo nên thương hiệu du lịch của tỉnh miền núi Hà Giang trong những năm trở lại đây, bởi giống cây này tạo cảnh đẹp thu hút khách du lịch.

Được biết, hoa tam giác mạch có vòng đời kéo dài khoảng một tháng. Một điều kỳ diệu là hoa tam giác mạch có thể biến đổi màu theo ánh nắng mặt trời, buổi sáng hoa có màu trắng, buổi trưa hoa chuyển màu phớt hồng, chiều hoa lại ngả sang màu tím… nên thu hút khách khách du lịch đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu lại những khoảng khắc đẹp.

Được biết vùng tam giác mạch tại Nghĩa Đàn sẽ nở hoa vào tháng 1/2018.

Gia Hân (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/trong-thu-nghiem-2ha-hoa-tam-giac-mach-o-nghe/