Trong thành công của BIENDONG POC có dấu ấn và sự hiện diện của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức thăm hỏi và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có Đại tá Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh cùng Lãnh đạo các Phòng Chính trị; Hậu cần; Kỹ thuật; Tham mưu; Tác chiến và nhiều đồng chí đại diện Lãnh đạo, Chỉ huy các Lữ đoàn trực thuộc như 167, Tiểu đoàn DK1... Về phía Công ty, có Tiến sỹ Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí là cán bộ chủ chốt, Lãnh đạo phòng ban chức năng và đảng viên của BIENDONG POC.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trực thuộc Quân chủng Hải quân là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý, bảo vệ vùng biển có diện tích hơn 300.000 km2, trải dài từ mũi Ba Kiệm (Bình Thuận) đến cửa sông Gành Hào (Bạc Liêu) và thềm lục địa phía Nam, trong đó có khu vực trọng điểm là vùng biển có các cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1); vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi đặt các giàn khai thác Hải Thạch và Mộc Tinh của BIENDONG POC.

Đại tá Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại tá Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong buổi gặp mặt, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân báo cáo tổng quan về hoạt động an ninh, an toàn trên Biển Đông, cập nhật những diễn biến mới,... theo đó, Hải quân Việt Nam vẫn luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tác chiến, giữ vững quan điểm toàn diện trên mọi mặt trận quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tình yêu biển đảo đối với quần chúng nhân dân,… tạo nên sức mạnh tập thể giữ gìn hòa bình và chủ quyền trên biển. Bên cạnh đó, Hải quân vùng 2 cũng luôn luôn duy trì luyện tập, bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhanh nhất yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nói chung và các vùng đặc quyền kinh tế nói riêng.

Đại tá Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh chúc mừng những thành công trong kết quả SXKD năm 2020 của BIENDONG POC và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đơn vị, củng cố niềm tin cho các nhà giàn đang tiến hành các hoạt động kinh tế và khai thác dầu khí trong vùng đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công bởi Vùng 2 Hải quân. Hơn thế nữa, còn cùng nhau phối hợp là điểm tựa cho ngư dân trên vùng biển xa yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống.

TS. Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc BIENDONG POC phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại diện BIENDONG POC, TS. Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật mà Công ty đã đạt được, cụ thể là: Đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả, không có sự cố nào gây mất thời gian lao động và ảnh hưởng đến môi trường. Vào ngày 21/6/2020, Công ty đã đạt 25 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn kể từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án Biển Đông 1. Về chỉ tiêu SXKD, BIENDONG POC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, thời gian làm việc liên tục của các giàn Hải Thạch - Mộc Tinh và tàu FSO đạt 99,8% so với kế hoạch là 97%, sản lượng dầu quy đổi đạt 14,41 triệu thùng, tương ứng 101% kế hoạch năm. Đặc biệt, vào 9 giờ sáng ngày 27/8/2020, BIENDONG POC đã chính thức cán đích 100% kế hoạch khai thác condensate, “về đích sớm” sớm trước 126 ngày so với mục tiêu đề ra. Vào 5 giờ sáng ngày 20/11/2020, BIENDONG POC cũng đã hoàn thành 100 chuyến xuất bán condensate thành công và an toàn.

Với mối quan hệ chặt chẽ và đoàn kết giữa hai đơn vị, BIENDONG POC luôn coi trọng sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong việc duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các giàn khai thác. “Trong những dấu ấn thành công của BIENDONG POC, Hải quân Vùng 2 đã luôn sát sao đồng hành, tích cực hỗ trợ và ngày đêm bảo vệ, gìn giữ an toàn – an ninh cho các giàn khai thác, để chúng tôi có thể hoàn toàn an tâm SXKD, khai thác ở cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh” – Tiến sỹ Ngô Hữu Hải nhấn mạnh.

BIENDONG POC trao tặng bức ảnh Lễ chào cờ trên cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh

Tại buổi gặp mặt, BIENDONG POC trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bức tranh CBNV thực hiện nghi thức chào cờ trên giàn PQP-HT. Đây là hình ảnh ghi dấu ấn đặc biệt, là niềm tự hào của BIENDONG POC và là niềm kiêu hãnh của ngành Dầu khí Việt Nam nói chung, mang ý nghĩa lớn lao về sứ mệnh của người Dầu khí, không chỉ khai thác dòng dầu - khí làm giàu cho Tổ quốc, còn góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Ngày 20/12/2020, Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 41 diễn ra tại TP. HCM, BIENDONG POC đã vinh dự nhận Kỷ lục Việt Nam: Đơn vị tổ chức Lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông.

CBNV BIENDONG chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Những năm gần đây, hoạt động giao lưu, thăm hỏi chia sẻ thông tin giữa hai đơn vị được diễn ra định kỳ và đã trở thành một truyền thống quý báu, cần duy trì, phát huy. Hai bên cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, dầu khí và hải quân. Cũng nhân dịp này, CBNV đã có buổi giao lưu thân tình thay lời cảm ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhân dịp 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúc cho mối quan hệ của hai đơn vị ngày càng bền chặt.

Liên Hằng - Tuấn Khanh

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/trong-thanh-cong-cua-biendong-poc-co-dau-an-va-su-hien-dien-cua-bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-591891.html