Trong tháng 3 phải chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Đây là lần thứ 6 các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền đến ngư dân nhằm cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài và khẳng định trong tháng 3 sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng này.

Tàu thuyền Quảng Ngãi về bến

Sáng ngày 23-2, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng các đơn vị, ban ngành tỉnh và UBND xã Bình Châu tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền chính sách, pháp luật cho ngư dân Bình Châu năm 2018”.

Đây là lần thứ 6 các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền đến ngư dân nhằm cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài và khẳng định trong tháng 3 sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng này.

Mặc dù ngay từ khi phát hiện tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền và ngư dân đã viết cam kết, nhưng vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, thống kê cho thấy, từ năm 2015 đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền với 100 chủ tàu tham gia; trong năm 2016 đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền với hơn 200 chủ tàu tham gia; năm 2017, cơ quan quản lý thủy sản Australia đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho ngư dân với 65 chủ tàu tham gia… Tuy Nhiên, tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trong khai thác hải sản vẫn tiếp tục diễn ra.

Gần đây nhất, đầu tháng 2-2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản yêu cầu tước giấy phép hành nghề khai thác thủy sản vĩnh viễn đối với tàu cá QNg 90518 TS, QNg 90945 và QNg 96697 và không cấp phép đăng ký đóng mới, không cấp bằng thuyền trưởng, không cho vay vốn.

Trước đó, chỉ riêng năm 2017, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã có 13 tàu cá/191 thuyền viên bị Australia, New Caledonia bắt giữ, tịch thu tài sản.

Ngư dân tham gia buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật năm 2018. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xác định ngành nghề ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài chủ yếu là nghề lặn, UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Châu đã tăng cường công tác quản lý, cấm hành nghề lặn và yêu cầu các đơn vị trạm kiểm soát đồn biên phòng các xã ven biển kiểm tra hành trình, số lượng thuyền viên khi xuất bến. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn tiếp tục vi phạm.

Ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển các nước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dù chỉ bước qua những ngày đầu xuân năm Mậu Tuất 2018, huyện Bình Sơn đã khẩn trương, gấp rút đến với ngư dân xã Bình Châu để tuyên truyền và tổ chức ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Trung khẳng định: “Ngư dân ăn tết xong và trong tháng 3 phải chấm dứt tình trạng này”. Cũng tại đây, 100 ngư dân đã giơ tay biểu quyết thống nhất cam kết tháng 3 tới sẽ chấm dứt vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân tại hội trường sáng 23-2 giơ tay biểu quyết không vi phạm vùng biển các nước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trong-thang-3-phai-cham-dut-tinh-trang-ngu-dan-vi-pham-vung-bien-nuoc-ngoai-500920.html