Trọng Tấn nhận thua nếu phải đọ giọng với Bùi Anh Tuấn

Trọng Tấn cho biết nếu phải đọ giọng cao với Bùi Anh Tuấn, anh có lẽ sẽ 'thua'. Ca sĩ chuyên trị nhạc đỏ nhận xét đàn em có chất giọng bẩm sinh thiên phú.

Trọng Tấn và Bùi Anh Tuấn cùng tham gia đêm nhạc Mùa thu vàng, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào tối 17/11. Cả hai kết hợp trong ca khúc Hẹn một mai. Trọng Tấn cho biết anh không ngại thể hiện hit của đàn em vì muốn sống lại thời thanh xuân. Ở nhà, con trai của giọng ca nhạc đỏ là fan của Bùi Anh Tuấn, do vậy, nam ca sĩ thuộc một vài ca khúc của đàn em.

Trọng Tấn và Bùi Anh Tuấn cùng tham gia đêm nhạc Mùa thu vàng, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào tối 17/11. Cả hai kết hợp trong ca khúc Hẹn một mai. Trọng Tấn cho biết anh không ngại thể hiện hit của đàn em vì muốn sống lại thời thanh xuân. Ở nhà, con trai của giọng ca nhạc đỏ là fan của Bùi Anh Tuấn, do vậy, nam ca sĩ thuộc một vài ca khúc của đàn em.

Bùi Anh Tuấn bày tỏ sự hạnh phúc khi được song ca với đàn anh. Trong khi, Trọng Tấn nhận xét đàn em có chất giọng bẩm sinh thiên phú. Ca sĩ chuyên trị nhạc đỏ cũng nhận "thua" nếu phải đọ giọng cao với Bùi Anh Tuấn. "Nếu muốn đọ giọng, phải lúc tôi cũng trẻ như Tuấn thì mới đọ được, chứ giờ thì thua", giọng ca Nơi đảo xa nói.

Trong đêm nhạc, Bùi Anh Tuấn thể hiện Hương Ngọc Lan, Nơi tình yêu bắt đầu. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ góp mặt trong một đêm nhạc diễn ra tại Nhà hát, do vậy, anh không giấu được sự hồi hộp.

Về phía Trọng Tấn, anh thể hiện những sáng tác trữ tình thay vì các ca khúc nhạc đỏ, vốn thuộc sở trường của bản thân. Nam ca sĩ cho biết thực tế anh đến với âm nhạc bằng những ca khúc trữ tình, sau đó mới chuyển sang hát nhạc đỏ. "Do vậy, mỗi lần hát lại những ca khúc như này, tôi như cảm thấy được sống lại thời trẻ với nhiều kỷ niệm", anh cho hay.

Trọng Tấn kết hợp ăn ý với Hương Tràm trong Không còn mùa thu. Đây cũng là lần đầu tiên hai người song ca. Hương Tràm chia sẻ rằng gia đình cô và Trọng Tấn rất thân thiết. Anh trai Hương Tràm là học trò của giọng ca Nơi đảo xa. Nữ ca sĩ từng gọi Trọng Tấn là "thầy" trước khi chuyển sang xưng hô "anh - em".

Tham gia đêm nhạc, Hương Tràm thể hiện Duyên mình lỡ, Cánh hoa tàn. Cô hát nồng nàn, tình cảm, và nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Quang Hà. Anh hát nhiều nhất chương trình với liên khúc Ngỡ - Trăm năm không quên - Để cho em khóc. Ngoài ra, nam ca sĩ còn hát Buồn ơi chào mi, Cô đơn, Không thể thay thế,...

Lê Anh Dũng hát Gửi gió cho mây ngàn bay và Ảo ảnh. Đây là hai ca khúc không thuộc sở trường của nam ca sĩ.

Hai giọng ca học thuật Lê Anh Dũng và Thành Lê kết hợp trong Như đã dấu yếu. Trong phần chia sẻ với khán giả, Lê Anh Dũng mong muốn khán giả sẽ đón nhận anh và đồng nghiệp trong hướng đi mới, đó là hát các ca khúc trữ tình.

Đêm nhạc kết thúc với màn hòa giọng của các ca sĩ trong ca khúc Và con tim đã vui trở lại. Mùa thu vàng có thời lượng khoảng hơn 2 tiếng và để lại nhiều cảm xúc cho người thưởng thức.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-tan-nhan-thua-neu-phai-do-giong-voi-bui-anh-tuan-post893192.html