Trọng tài Việt Nam sai sót, hay cuộc chơi bị thao túng?

Cựu Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng từng nói một câu báo động cho bóng đá Việt Nam về công tác trọng tài...

“Một nhóm trọng tài mafia đang thao túng cuộc chơi”.

Đó là phát biểu của ông Lê Hùng Dũng cách đây 9 năm. Câu nói này vẫn còn nguyên giá trị nếu nhìn lại nhiều vấn đề ở V.League 2020. Những sai sót của trọng tài xảy ra rất kỳ lạ.

Hôm nay, trọng tài biên trận Quảng Nam - Nam Định bị đình chỉ hết mùa giải. Ông Đức Tuấn có cú phất cờ khiến cho đội khách mất một bàn thắng trong thế đang bị dẫn 0-1. Nếu trọng tài biên bắt chính xác thì Nam Định có bàn gỡ 1-1 trước Quảng Nam. Kết quả này giữ nguyên thì đội bóng xứ Quảng có đến 99% về hạng Nhất. Lý do là Nam Định chắc suất trụ hạng (hơn Quảng Nam 8 điểm), còn Hải Phòng đào sâu cách biệt lên 6 điểm so với đối thủ, hơn 10 bàn thắng về hiệu trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng.

Thế nên, sai lầm của trọng tài biên góp phần làm thay đổi cả cuộc chơi ở V.League trong hai vòng còn lại. Đội được hưởng lợi chính là CLB Quảng Nam.

Và cú phất cờ ở trận đấu Quảng Nam - Nam Định diễn ra theo cách báo động cho bóng đá Việt Nam. Mưa to, sân trơn, bóng ướt, bóng lăn không nổi, tốc độ trận đấu cực kỳ chậm, còn trọng tài biên có góc nhìn không thể nào thuận lợi hơn, ông Đức Tuấn vẫn phát cờ báo việt vị, coi như "cướp" bàn thắng hợp lệ của Nam Định.

Rafaelson (cầu thủ Nam Định được khoanh đỏ) sút tung lưới Quảng Nam và trọng tài biên bắt việt. Từ hình ảnh có thể thấy trọng tài Tuấn không bị che, góc nhìn quá thuận lợi nhưng vẫn phất cờ.

Rafaelson (cầu thủ Nam Định được khoanh đỏ) sút tung lưới Quảng Nam và trọng tài biên bắt việt. Từ hình ảnh có thể thấy trọng tài Tuấn không bị che, góc nhìn quá thuận lợi nhưng vẫn phất cờ.

Liệu CĐV Nam Định có chấp nhận nổi quyết định này từ trọng tài biên, vì nó có thể khiến đội bóng Thành Nam rớt hạng ở mùa này?

Độc giả phải ngạc nhiên khi nghe phát biểu từ Trưởng ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền: "Điều mà Ban trọng tài phải suy nghĩ nhiều chính là không hiểu sao các trọng tài lại hay mắc lỗi với đội Nam Định. Nếu đội khác có lẽ không sao, cứ như có dớp vậy...".

Sự không hiểu và chữ "nếu" của ông Hiền đọng lại điều gì?

Câu trả lời này hãy nhìn về chuyện CLB TPHCM điện trực tiếp cho ông Hiền với yêu cầu cử trọng tài giỏi bắt ở trận lượt đi với Hà Nội FC. Ông Hiền cũng đến dự khán trận đấu và sau đó chính lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất yêu cầu đuổi ông Hiền. Vì họ lại bị thua thiệt vì trọng tài trước Hà Nội FC.

Làm Trưởng ban trọng tài nhưng "vua sân cỏ" liên tục sai lầm thì ông Hiền không hiểu được, còn nhận định cảm tính "như có dớp". Vậy ông Hiền có xứng đáng tiếp tục cương vị Trưởng ban trọng tài VFF?

Nên nhớ, cách đây không lâu thì GĐKT CLB Nam Định - Nguyễn Văn Sỹ đã nói sai sót trọng tài không do lỗi chuyên môn, đó là lỗi hệ thống. Ông Sỹ cũng nhấn mạnh: "Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền còn liêm sỉ thì nên nghỉ, như vậy bóng đá Việt Nam mới phát triển được".

Và ông Dương Văn Hiền nhận định cảm tính sự việc về CLB Nam Định thì dư luận có quyền nhận xét: Đội bóng Thành Nam đã bị trọng tài đè ép.

Với cương vị Trưởng ban trọng tài - ông Dương Văn Hiền cần có trách nhiệm về những sai sót liên tục của trọng tài, bởi mùa nào cũng diễn như nỗi đau tận cùng cho bóng đá Việt Nam. Ông Hiền không thể nói theo kiểu "dớp" hay "nếu", bởi nói thế nghe rất buồn cười.

Dư luận cũng cần ông Hiền lý giải vì sao có những cái sai kỳ lạ như trọng tài biên Đức Tuấn "cướp" bàn thắng hợp lệ của Nam Định. Mỗi lần TPHCM đá với Hà Nội FC thì lo bị "vua đè", hay những cái sai của trọng tài thường mang đến lợi thế cho đội bóng Thủ đô...

Đừng để cho người hâm mộ định kiến rằng bóng đá Việt Nam đang bị "một nhóm trọng tài mafia đang thao túng cuộc chơi”, giống như cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng nói. Vì cái sai cứ xảy ra với một số đội bóng, còn lợi thế cho nhóm đội bóng mà chính HLV Nguyễn Văn Sỹ từng gọi là "gia đình".

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/trong-tai-viet-nam-sai-sot-hay-cuoc-choi-bi-thao-tung-20201022114602721.html