Trọng tài Việt Nam bị húc gãy răng ở giải phong trào

Vừa rút thẻ đỏ cho cầu thủ phạm lỗi, trọng tài Dương Hữu Phúc bị anh này húc đầu vào mặt và bị gãy hai chiếc răng cửa.

Được sự giới thiệu của Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), trọng tài Dương Hữu Phúc đến làm việc ở một giải phong trào tại Trung tâm thể thao Thành Long (Quận 7). Trong quá trình điều hành trận đấu, trọng tài sinh năm 1993 bị cầu thủ húc thẳng đầu vào mặt để phản đối quyết định.

Trọng tài Việt Nam bị cầu thủ phong trào hành hung Một trọng tài ở Giải hạng Nhất QG bị cầu thủ húc đầu vào mặt làm gãy 2 chiếc răng cửa ở một giải phong trào tại TP.HCM.

Cụ thể là trong một tình huống mà cả hai cầu thủ của hai đội phong trào đều có hành vi phi thể thao, trọng tài đang làm việc tại Giải hạng Nhất QG quyết định rút 2 thẻ đỏ trực tiếp cho mỗi người. Một trong hai cầu thủ đã không kiểm soát được hành vi và tấn công trọng tài chính.

Hậu quả là trọng tài Phúc bị tét môi trên, gãy hai chiếc răng cửa và cần chăm sóc y tế trước khi trở lại cầm còi. Trận đấu đã để lại một hình ảnh rất xấu xí với những người tham gia bóng đá phong trào ở TP.HCM.

Trọng tài Phúc cho biết: “Trong các giải phong trào ở thành phố thì giải có các lão tướng rất khó điều khiển. Các bác lớn tuổi lại không thường xuyên cập nhật luật nên thường có những phản ứng thái quá, gây rất nhiều khó khăn cho anh em trọng tài mỗi khi đi làm giải phong trào”.

Trọng tài Dương Hữu Phúc và vết thương sau cú thiết đầu công.

Trọng tài Dương Hữu Phúc và vết thương sau cú thiết đầu công.

Trọng tài Dương Hữu Phúc là trọng tài thuộc sự quản lý của Ban trọng tài HFF, được giới thiệu làm việc ở Giải hạng Nhất QG. Anh còn là trọng tài trẻ được quy hoạch để trở thành trọng tài FIFA, và đang theo học Học viện trọng tài của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại Malaysia.

Sau trận đấu, người húc gãy răng trọng tài của HFF đã lên Facebook đăng đàn xin lỗi trọng tài và ban tổ chức giải. Thực tế, chuyện trọng tài chuyên nghiệp làm giải phong trào bị hành hung không phải là chuyện hiếm.

Ngay cả V.League hay các giải thấp hơn như Giải hạng Nhì QG trong năm 2018, tình trạng các trọng tài bị dí, đánh, hành hung vẫn xuất hiện sau những quyết định không tạo ra đồng thuận với các thành viên đội bóng.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-tai-viet-nam-bi-huc-gay-rang-o-giai-phong-trao-post906262.html