Trọng tài và VAR khiến Croatia bị quả phạt đền oan trước Pháp?

Tình huống được xem bước ngoặt trận chung kết World Cup 2018 là quả phạt đền ở phút 34 khi trọng tài xem lại công nghệ VAR.

Khi tỷ số đang là 1-1 thì Perisic để chạm tay trong vòng cấm sau pha tranh bóng với Matuidi. Trọng tài Pitana Nestor đã nói không với phạt đền nhưng các cầu thủ Pháp bao vây và ông quyết định xem lại công nghệ VAR. Sau đó, ông Pitana Nestor thay đổi phán quyết để cho Pháp hưởng quả 11m định mệnh.

Trên chấm phạt đền, Antoine Griezmann dứt điểm chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Pháp, một bàn thắng trong thời điểm Croatia đang hưng phấn. Điều ấy cũng là bước ngoặt xoay đổi cục diện trận đấu, kéo theo sự sụp đổ của Luka Modric và đồng đội trong hiệp 2 với các bàn thua từ, Pogba, Mbappe.

Trọng tài xem lại VAR trong trận chung kết Pháp - Croatia.

Một loạt danh thủ trên thế giới không ngần ngại chỉ trích trọng tài bắt phạt đền cho Pháp là sai lầm. Đáng chú ý, huyền thoại CLB Manchester United - Roy Keane chỉ trích mạnh mẽ: “Bóng đá là một trò chơi tuyệt vời, một môn thể thao hay nhất trên hành tinh. Nhưng quyết định đó (quả 11m cho tuyển Pháp - PV) làm tôi kinh tởm, thực sự kinh tởm.

Đó là một quyết định vô lý. Tôi đang nổi giận, thực sự nổi giận về chuyện này. Một quyết định đáng hổ thẹn”.

Dù thế nào thì kết quả đã xảy ra khi Croatia đã thất bại 2-4 trước Pháp trong trận chung kết. Quyết định của trọng tài rõ ràng làm thay đổi số phận của hai đội bóng.

Nhiều ý kiến khác nhận định trọng tài chuẩn xác cho Pháp hưởng phạt đền. Nhưng nhìn lại World Cup 2018 cũng từng có tình huống chạm tay rất rõ ràng nhưng trọng tài không thể phạt đền, dù coi lại công nghệ VAR.

Pháp vô địch nhờ hưởng quả phạt đền ở cuối hiệp 1. Ảnh: FIFA

Tại vòng bảng, Nigeria đã có thể tiễn Argentina về nước nếu trọng tài không từ chối quả phạt đền ở phút 76. Bóng lăn dài trên tay của Rojo rất rõ dù trọng tài đã bất ngờ xem lại công nghệ VAR và nói không có phạt đền.

Lý do được đưa ra không có phạt đền cho Nigeria là Rojo không cố tình dùng tay chơi bóng. Tất nhiên, Nigeria không đồng ý với điều này khi họ bị loại ở bàn thua ngay sau đó từ chính pha lập công của Rojo.

Nếu không cố tình dùng tay chơi bóng không có phạt đền thì Croatia liệu đáng nhận bàn thua trên chấm 11m ở phút 34 trước tuyển Pháp?

Cũng xem lại VAR, trọng tài từng từ chối quả phạt đền cho Nigeria.

Cựu trọng tài Andujar Oliver phân tích quả phạt đền trong trận chung kết: “Tuyển Pháp có được bàn thắng thứ 2 do trọng tài xác định Perisic dùng tay chơi bóng. Tôi cho rằng Perisic chỉ vô ý chứ không chủ động cản đường đi của trái bóng”.

VAR được xem là điều mang lại công bằng nhưng cũng do chính con người quyết định. World Cup 2018 đã mang đến nhiều tranh cãi về điều này. Đáng nói, những tranh cãi đều xuất phát từ sự thiệt thòi cho các đội bóng bị đánh giá có tiếng nói yếu hơn các ông lớn.

Người dân Croatia có lẽ khó nuốt trôi nỗi bàn thua từ quả phạt đền trước tuyển Pháp, bởi điều này khiến cho giấc mơ vô địch World Cup của Luka Modric và đồng đội tan thành “bong bóng xà phòng” sau một hành trình nỗ lực không biết mệt mỏi.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/trong-tai-va-var-khien-croatia-bi-qua-phat-den-oan-truoc-phap-3230296.html