Trọng tài từng bắt trận Việt Nam thắng Thái Lan cầm còi buổi đấu với UAE

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ định Trọng tài Jumpei Iida người Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam gặp UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14.11 tới.

Trọng tài Jumpei Iida không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam ở cấp đội tuyển lẫn CLB. Mặc dù mới 38 tuổi nhưng kinh nghiệm và sự tín nhiệm của giới chuyên môn dành cho trọng tài người Nhật là rất lớn.

Vua áo đen sinh năm 1981 được mệnh danh "vua thẻ" khi rút 1.241 thẻ vàng, 12 thẻ đỏ trực tiếp và thổi 74 quả phạt đền sau 415 trận ở mọi đấu trường. Năm 2009, trọng tài Iida tạo kỷ lục rút thẻ đỏ nhanh nhất cho một cầu thủ khi truất quyền thi đấu của tiền vệ Tomo Sugawara (Tokyo Verdy) chỉ sau 9 giây trong trận gặp Sagan Tosu tại Nhật Bản.

Năm 2017, trọng tài Iida từng đến Việt Nam và điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội FC tại V.League 2016/2017. Đây là trận đấu mang tính phân định ngôi vô địch.

Ngoài ra, nhiều người hy vọng ông Iida sẽ tiếp tục mang "điềm lành" của bóng đá Việt Nam, khi ông từng điều khiển trận thắng 1-0 của thầy trò Park Hang-seo trước Thái Lan tại King's Cup 2019.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trọng tài Iida đã làm nhiệm vụ trong trận Philippines gặp Syria.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14.11 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu cuối cùng của lượt đi bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khi vực châu Á. Sau 3 trận đã đấu, thầy trò Park Hang-seo có 7 điểm. Với mục tiêu giành chiến thắng trước UAE sẽ mở rộng con đường đi tiếp vào Vòng loại thứ ba của World Cup 2022 của Việt Nam.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/trong-tai-tung-bat-tran-viet-nam-thang-thai-lan-cam-coi-buoi-dau-voi-uae-125451.html