Trọng tài Thư tái xuất V.League 2018: 'Thái tử' ông Mùi là riêng, hay tại VPF?

V.League 2018 thực sự có những câu chuyện khiến cho người hâm mộ phải... đau đầu. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư tái xuất là ví dụ.

Từng bị Ban điều hành V.League đã quyết định không mời làm nhiệm vụ ở mùa bóng 2018, trọng tài Nguyễn Trọng Thư bất ngờ trở lại sân chơi V.League trong gần 1 tháng qua, trong vai trò trọng tài bàn và trọng tài chính.

Cụ thể, trọng tài Nguyễn Trọng Thư trở lại từ vòng 16 với vai trò trọng tài bàn trận Hà Nội - Quảng Nam vào ngày 26/6. Hai trận kế tiếp, sân Tam Kỳ ( vòng 18, trận Quảng Nam - Bình Dương), sân Cẩm Phả (vòng 17, trận Quảng Ninh - Hà Nội), ông Thư đều làm trọng tài thứ 4.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã trở lại làm nhiệm vụ ở V.League 2018 được 5 vòng đấu.

Đến vòng 19, sân Thanh Hóa, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cầm còi trận Thanh Hóa - Quảng Ninh. Và hôm qua, ông Thư làm trọng tài bàn ở sân Thống Nhất, trận TP.HCM - Quảng Ninh (vòng 20).

Cả 5 trận đấu liên tiếp ở V.League 2018, trọng tài Nguyễn Trọng Thư được Ban trọng tài VFF phân công làm nhiệm vụ là một điều hết sức khó hiểu, bởi VPF từng thôi mời ông Thư sau cuộc họp ngày 8/5. Tại sao trọng tài Nguyễn Trọng Thư được trở lại cầm còi ở V.League 2018?

Câu hỏi trên không chỉ dành cho Ban trọng tài VFF mà cho cả VPF? Thật khó tin là một trọng tài bị đánh giá mắc nhiều lỗi hệ thống, sai luật, bị tạm “treo” còi, người hâm mộ phản ứng, thôi mời làm nhiệm vụ…. có thể trở lại làm nhiệm vụ ở V.League 2018, thời gian kể từ ngày 26/6, tức trong thời điểm diễn ra World Cup 2018.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư cầm còi trận Thanh Hóa - Quảng Ninh vòng 19. Ảnh: VPF

Cần nhắc, trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị VPF thôi mời làm nhiệm vụ ở V.League 2018. Cụ thể, trọng tài Thư bị sai luật trận Cần Thơ - Hà Nội (vòng 2), sau đó “treo” còi 2 trận. Trọng tài Thư trở lại bắt trận Quảng Ninh - Nam Định (vòng 6) tiếp tục dính lỗi tương tự. VPF quyết định không mời làm nhiệm vụ, kèm theo phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền bị thôi làm giám sát mùa bóng 2018 do không làm tốt nhiệm vụ.

Ngay sau đó, VPF được dư luận vỗ tay tán thưởng, bầu Đức cảm ơn bầu Tú không ngớt lời. Cuối cùng, tất cả giống như một trò hề khi trọng tài Thư đã quay trở lại làm nhiệm vụ trong 5 vòng đấu vừa qua.

Đáng nói, trong cả 5 trận đấu trở lại làm việc, trọng tài Nguyễn Trọng Thư không rõ vì lý do gì được phân công làm nhiệm vụ đến 3 trận đấu của CLB Quảng Ninh, gồm vòng 17, 19 và 20.

Chuyện trọng tài Nguyễn Trọng Thư trở lại V.League 2018 phải có sự kết hợp của Ban trọng tài VFF và VPF. Cụ thể, VPF phải mời thì ông Thư mới được tái xuất, còn được làm nhiệm vụ là do Ban trọng tài có trách nhiệm phân công.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/trong-tai-thu-tai-xuat-v-league-2018-thai-tu-ong-mui-la-rieng-hay-tai-vpf-3281425.html