Trọng tài sai hay đúng khi đuổi ngoại binh FLC Thanh Hóa?

Xung quanh tình huống trọng tài Hoàng Ngọc Hà rút thẻ vàng thứ 2 đuổi ngoại binh Rimario (FLC Thanh Hóa) cuối trận tiếp Nam Định ở vòng 22 V.League 2018, giới trọng tài Việt Nam đã có ý những ý kiến khác nhau.

Tình huống xuất hiện ở phút 88. Ngay sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa, Rimario đã chạy ra đường piste với cử chỉ có phần quá khích, sau đó trèo lên hàng rào chia vui cùng các CĐV nhà.

Ngoại binh Rimario (FLC Thanh Hóa, phải) đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn mừng phi thể thao cuối trận đấu với Nam Định. Ảnh: I.T

Nhận định đây là hành vi phi thể thao, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Rimario. Chơi thiếu người, FLC Thanh Hóa đã bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, Nam Định ra về với 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Kết thúc trận đấu, CĐV Thanh Hóa đã không thể kiềm chế, nán lại sân và có nhiều lời lẽ thóa mạ tổ trọng tài.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị phản ứng trong trận FLC Thanh Hóa tiếp Nam Định cuối tuần qua. Ảnh: Sport5

Dưới góc nhìn chuyên môn, một cựu trọng tài lâu năm có uy tín và hiện đang làm Giám sát trọng tài ở V.League bày tỏ:

"Theo luật, việc cầu thủ "có hành vi phi thể thao" được xếp vào lỗi bị phạt thẻ vàng. Lỗi này không có quy định cụ thể về các hành vi. Nếu trọng tài thấy hành vi nào đó có tính chất phi thể thao thì sẽ rút thẻ vàng".

Theo vị Giám sát trọng tài nói trên, với việc trèo lên hàng rào ăn mừng bàn thắng cùng khán giả, Rimario phải nhận thẻ vàng là đúng bởi đó là hành vi bị coi là phi thể thao.

Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài đã thiếu kinh nghiệm khi rút thẻ vàng thứ 2 đối với ngoại binh FLC Thanh Hóa. Ảnh: I.T

Ở góc độ khác, khi Dân Việt đặt câu hỏi về tình huống nhận định và phạt thẻ vàng nói trên, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng chia sẻ:

"Tôi nghĩ trọng tài đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi rút thẻ vàng đối với ngoại binh FLC Thanh Hóa. Nếu coi đây là hành vi phi thể thao thì còn phải căn cứ thêm nhiều yếu tố xem anh ta có khiêu khích khán giả hay đối thủ khi ăn mừng không, có những cử chỉ thiếu văn hóa hay không...

Đây là một trận đấu nhạy cảm khi FLC Thanh Hóa có mục tiêu lọt vào tốp 3, còn Nam Định lại rất cần điểm để trụ hạng. Rimario trước đó cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng rồi.

Đáng ra trọng tài nên nhắc nhở cậu ta chứ không nên rút thêm 1 thẻ vàng nữa khiến đội chủ nhà mất người".

Theo Còi vàng Dương Mạnh Hùng, khi Nam Định có bàn gỡ và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 chung cuộc, rõ ràng ban huấn luyện, cầu thủ, CĐV FLC Thanh Hóa có lý do để bức xúc:

"Nếu ai đó nghĩ trọng tài "có ý đồ" trong những nhận định bất lợi cho FLC Thanh Hóa thì họ cũng có cơ sở", Còi vàng Dương Mạnh Hùng chốt lại.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/trong-tai-sai-hay-dung-khi-duoi-ngoai-binh-flc-thanh-hoa-913540.html