Trọng tài quên rút thẻ đỏ, B.Bình Dương mất chiến thắng

Một sự cố rất hy hữu đã xảy ra ở vòng 22 Nuti Café V-League khi trọng tài chính Trần Văn Lập quên rút thẻ đỏ trên sân Gò Đậu, khiến kết quả của trận đấu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh phải thay đổi.

Có hơn 10 năm kinh nghiệm điều hành V-League nhưng không hiểu sao trọng tài Lập lại mắc sai sót khó tin. Sau khi cho B.Bình Dương hưởng một quả phạt 11 m ở hiệp 1 nhưng Anh Đức dứt điểm không tốt, trong tình huống phản công sau đó, trọng tài Lập đã cho Than Quảng Ninh hưởng 11 m, đồng thời rút thẻ vàng với hậu vệ trẻ Tấn Tài. Sau khi ngoại binh Eydison hạ thủ thành Tấn Trường mở tỉ số trận đấu, thế trận trên sân khá căng thẳng.

Anh Đức sút hỏng 11 m

Anh Đức sút hỏng 11 m

Tấn Tài bị phạt thẻ vàng còn B.Bình Dương thua trước từ chấm 11 m

Sau khi Đinh Hoàng Max sút phạt đẳng cấp đánh bại thủ môn Hoài Anh để gỡ hòa 1-1, trận đấu xảy ra nhiều tình huống bạo lực. Đáng nói là trong một pha đánh nguội của ngoại binh Silva Dos Soares với Tấn Tài, trọng tài Lập lại cho cả 2 cầu thủ thẻ vàng. Lúc này, ông không phát hiện ra trước đó đã phạt thẻ vàng Tấn Tài nên vẫn để cầu thủ trẻ này thi đấu. Kết quả là từ tình huống được hưởng quả đá phạt đó, tiền đạo Tiến Linh đã chớp thời cơ ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho B.Bình Dương.

Tiến Linh (phải) nâng tỉ số 2-1 cho chủ nhà

Tuy nhiên, sau khi trọng tài biết mình phạt sót thẻ, ông đã đuổi Tấn Tài và không công nhận bàn thắng của Tiến Linh

Điều này khiến đội B.Bình Dương phản ứng dữ dội còn HLV Trần Minh Chiến ngán ngẩm

Mãi đến khi trận đấu bước đến phút bù giờ thứ 3 thì tổ trọng tài mới nhớ đến việc Tấn Tài nhận đủ 2 thẻ vàng. Trọng tài Lập buộc phải rút thẻ đỏ với Tấn Tài, đồng thời không công nhận bàn thắng nâng tỉ số 2-1 của B.Bình Dương, bất chấp đội nhà phản ứng mạnh mẽ.

Ở các trận đấu khác, SLNA đánh bại SHB Đà Nẵng 3-1, còn Sanna Khánh Hòa hòa Hà Nội FC 1-1.

Anh Dũng - Ảnh: Ngọc Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/trong-tai-quen-rut-the-do-bbinh-duong-mat-chien-thang-20180914215617364.htm