'Trọng tài phạt Đức Huy thẻ đỏ là quá nặng'

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân chỉ nên phạt Phạm Đức Huy thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Viettel ở vòng 8 V.League 2021 tối 7/4.

"Trọng tài Ngô Duy Lân phạt thẻ đỏ là quá nặng với tình huống của Phạm Đức Huy. Quả đấy chỉ thẻ vàng thôi. Nhìn chung, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất tốt, thậm chí hơn 100%. Chỉ tiếc là chúng tôi không gặp may", tân HLV trưởng CLB Hà Nội ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ với giọng bực bội sau trận thua 0-1 trước đội Viettel tối 7/4.

Tiền vệ mang áo số 15 của CLB Hà Nội trả giá sau pha thúc cùi chỏ vào mặt Nguyễn Hữu Thắng ở tình huống phản công phút 90. Đội chủ nhà nỗ lực dồn ép trong những phút còn lại nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Thất bại trong trận derby thủ đô là lần thứ 3 liên tiếp CLB Hà Nội không thắng kể từ vòng 5 V.League 2021. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định ông và các học trò còn nguyên cơ hội lọt top 6.

 Các chân sút CLB Hà Nội không thể ghi nổi một bàn sau hàng loạt pha dứt điểm về phía đội khách Viettel. Ảnh: Việt Linh.

Các chân sút CLB Hà Nội không thể ghi nổi một bàn sau hàng loạt pha dứt điểm về phía đội khách Viettel. Ảnh: Việt Linh.

"Cơ hội của chúng tôi vẫn còn. Giờ tôi chỉ mong các ngoại binh sớm bình phục chấn thương, cộng với một chút may mắn ở những vòng đấu tới. Lực lượng đội đã mỏng, giờ thêm thẻ đỏ của Đức Huy nữa nên tình hình rất khó khăn. Hãy nhìn các cầu thủ thi đấu trận này, họ rất quyết tâm, tấn công, dứt điểm rất nhiều nhưng không gặp may", HLV đội Hà Nội chia sẻ.

Ông Phúc nói tiếp: "Trong bóng đá hay mọi lĩnh vực của cuộc sống, các bạn làm gì cũng phải có ý tưởng. Với CLB Hà Nội thì ngoài ý tưởng ra còn cần phải đủ lực lượng để thực hiện ý tưởng đó. Cái tôi nói không đồng nghĩa việc đổ tại lực lượng. Tôi muốn nói rằng với những cơ hội trước đội Viettel hôm nay, thì nếu người dứt điểm là Bruno Cantanhede hoặc Geovane Magno thì tình thế đã khác rồi",

Chiến thắng trước CLB Hà Nội đưa đội Viettel tiến lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đứng sau HAGL và Than Quảng Ninh. Đây là điều khiến HLV Trương Việt Hoàng hài lòng.

"Tuy CLB Hà Nội tổn thất lực lượng nhưng họ vẫn chơi rất tốt, đó là điều tôi rất tôn trọng họ. Trận đấu hôm nay cũng phải nhờ tới may mắn chúng tôi mới phá dớp được. Đội Viettel đã phải rất nỗ lực trong 10 phút cuối trước CLB Hà Nội", thuyền trưởng CLB Viettel nói.

Highlights CLB Hà Nội 0-1 Viettel Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Trọng Hoàng giúp CLB Viettel vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2021 sau vòng 8.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-tai-phat-duc-huy-the-do-la-qua-nang-post1201985.html