Trọng tài người Uzbekistan cầm còi chung kết Asian Cup 2019

Theo thông báo mới nhất từ AFC, trọng tài sẽ bắt chính trận chung kết Asian Cup 2019 là trọng tài người Uzbekistan, Ravshan Irmatov.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã thông báo trọng tài sẽ bắt chính trận chung kết Asian Cup 2019 là trọng tài người Uzbekistan, Ravshan Irmatov người từng năm lần được AFC bầu chọn là Trọng tài của năm, trong đó có 4 lần liên tiếp vào các năm 2008, 2009, 2010 và 2011 (năm còn lại là 2014).

Vị trọng tài 41 tuổi cũng là người đang nắm giữ kỷ lục điều khiển nhiều trận đấu nhất tại các kỳ World Cup với 15 trận đấu (trong đó có 4 trận ở vòng loại). Ở World Cup 2018, ông Ravshan Irmatov đã bắt chính các trận đấu Argentina - Croatia và Tây Ban Nha - Morocco ở vòng bảng.

Nhật Bản chạm trán Qatar ở trận chung kết Asian Cup 2019. Ảnh: Laodong

Tại Asian Cup 2019, ông Irmatov cũng đã có 4 trận bắt chính. Ông cầm còi trận tứ kết giữa Qatar và Hàn Quốc và Nhật Bản gặp Ả-rập Xê-út ở vòng 1/8, do đó có kinh nghiệm với cả hai đội tuyển ở trận chung kết tới đây.

Sau gần 1 tháng tranh tài, giải vô địch bóng đá Châu Á 2019 đã tìm ra được hai đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết. Nhật Bản - đội bóng từng 4 lần vô địch sẽ đối đầu với Qatar - đội bóng chưa để thủng lưới tại Asian Cup 2019.

Trận chung kết giữa Qatar và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 21h00 hôm nay ngày 1/2, trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6, mời quý vị độc giả đón xem.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

P.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/trong-tai-nguoi-uzbekistan-cam-coi-chung-ket-asian-cup-2019-60437-11.html