Trọng tài người Oman 'cầm cân nảy mực' trận Việt Nam gặp Thái Lan

Trọng tài Ahmed Al-Kaf là người được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phân công bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Ông Ahmed Al-Kaf (36 tuổi) là trọng tài FIFA từ năm 2010.

Vị trọng tài người Oman không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Ông từng cầm còi ở trận chung kết U23 châu Á 2018. Ở trận đấu đó, trọng tài người Oman bắt rất thuyết phục và U23 Việt Nam chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf

Trọng tài Ahmed Al-Kaf

Tại VCK Asian Cup 2019, trọng tài Ahmed Al-Kaf là người "cầm cân nảy mực" trong trận tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0 ở vòng bảng.

Hai trợ lý là ông Abu Bakar Salim Mahad, Rashid Hamed Ali Al Ghaithi và trọng tài thứ tư là ông Mahmood Salim Said cũng đến từ Oman.

Trận đấu đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình diễn ra vào lúc 20h ngày 19/11.

Với chiến thắng trước UAE vào tối 14/11 vừa qua, tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng G, với 10 điểm sau bốn trận. Đội đang nhiều hơn ba điểm so với nhì bảng Thái Lan. Đứng phía dưới, UAE và Malaysia đều được sáu điểm.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/trong-tai-nguoi-oman-cam-can-nay-muc-tran-viet-nam-gap-thai-lan-285730.htm