Trọng tài Malaysia bắt chính trận Quảng Nam FC gặp Than Quảng Ninh

Nhằm tạo ra sự khách quan trong cuộc đối đầu giữa Quảng Nam FC gặp Than Quảng Ninh tại vòng 24 Toyota V.League 2017, BTC giải cùng Ban trọng tài đã quyết định sử dụng trọng tài người Malaysia bắt chính trận này.

Trong giai đoạn kịch tính của cuộc đua giành chức vô địch tại Toyota V.League 2017, BTC và Ban trọng tài VFF đã quyết định sử dụng trọng tài ngoại trong những trận đấu tâm điểm có ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua. Xác định cuộc đối đầu giữa Quảng Nam FC gặp Than Quảng Ninh tại vòng 24 Toyota V.League 2017 sẽ “nóng”, để đảm bảo trận đấu hấp dẫn về chuyên môn và thể hiện sự khách quan, BTC giải cùng Ban Trọng tài VFF quyết định mời trọng tài người Malaysia, ông Zamzaidi Katimin làm nhiệm vụ ở trận đấu này.

Trọng tài Zamzaidi Katimin được phân bắt chính trận đấu giữa Quảng Nam FC gặp Than Quảng Ninh

Theo những thông tin được BTC giải và Ban trọng tài VFF công bố “vua áo đen” người Malaysia năm nay 38 tuổi và đã có 6 năm kinh nghiệm cầm còi tại giải Malaysia Super League. Trước khi được mời sang Việt Nam làm trọng tài trận Quảng Nam FC gặp Than Quảng Ninh, ông Zamzaidi Katimin từng có kinh nghiệm điều khiển các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup và một số trận tại vòng loại Asian Cup 2019.

Sau 23 vòng đấu, Quảng Nam FC của HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khi giành được 42 điểm. Trao đổi với báo chí mới đây, ban lãnh đạo đội bóng đất Quảng tuyên bố sẽ phất cờ trong cuộc đua giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đang đứng vị trí thứ 4 nhưng chỉ kém Quảng Nam FC đúng 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Quảng Nam trong trận đấu trên sân Tam kỳ tới đây, đội bóng đất Mỏ có thể chen chân vào Top 3 và tiếp tục gây sức ép với các đối thủ trong cuộc đua vô địch. Trao đổi với báo chí trong nước, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định cơ hội để Than Quảng Ninh tạo nên bất ngờ là hoàn toàn có cơ sở: “Nhìn vào lịch thi đấu của 3 vòng cuối, cơ hội vô địch vẫn còn nguyên cho các đội thuộc nhóm đầu. Không chỉ Than Quảng Ninh quyết tâm làm hết khả năng, mà các đội bóng khác cũng vậy. Về phần mình, chúng tôi phải chiến đấu hết mình và chờ các đội khác sảy chân. Nếu cờ đến tay, Than Quảng Ninh chẳng ngại gì mà không phất?!”.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/trong-tai-malaysia-bat-chinh-tran-quang-nam-fc-gap-than-quang-ninh-291-256962.html