Trọng tài mắc sai lầm hy hữu ở CAN 2021

Cuộc chạm trán giữa Tunisia và Mali ở bảng F của Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) vào tối 12/1 (giờ Hà Nội) có 2 quả phạt đền, 1 thẻ đỏ và 2 lần trọng tài thổi còi hết trận.

Trọng tài Janny Sikazwe khiến người hâm mộ và cầu thủ ngỡ ngàng khi thổi còi kết thúc trận đấu ở phút 85. Sau khi nhận ra sai lầm, vị vua áo đen người Zambia quyết định cho cầu thủ hai đội trở lại sân để chơi nốt phần thời gian còn thiếu.

Trong vài phút ngắn ngủi còn lại, ông Sikazwe vẫn kịp rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của tiền vệ El Bilal Toure bên phía tuyển Mali. VAR vào cuộc và yêu cầu trọng tài xem lại pha quay chậm, nhưng ông Sikazwa từ chối và giữ nguyên quyết định ban đầu.

Chưa dừng ở đó, trọng tài này còn tiếp tục mắc lỗi khi thổi còi kết thúc trận đấu khi đồng hồ đang chỉ 89 phút và 40 giây.

 Sikazwe là trọng tài cấp FIFA. Ông từng làm việc ở World Cup 2018 và trực tiếp điều khiển trận chung kết CAN 2017.

Sikazwe là trọng tài cấp FIFA. Ông từng làm việc ở World Cup 2018 và trực tiếp điều khiển trận chung kết CAN 2017.

Ban huấn luyện của tuyển Tunisia không giữ nổi bình tĩnh. Thuyền trưởng Mondher Kbaier chạy về phía trọng tài và liên tục chỉ tay vào đồng hồ để phản đối.

Trận đấu đầy rẫy những tình huống gây tranh cãi khép lại với phần thắng 1-0 nghiêng về Mali. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Ibrahima Kone sau pha đá phạt đền ở phút 48.

Tunisia cũng được hưởng 11 m ở phút 77 nhưng Wahbi Khazri lại đá hỏng khiến đoàn quân của HLV Mondher trắng tay ở trận ra quân tại bảng F.

Theo cây viết Nqobile Ndlovu của CashNSports, những sai lầm của trọng tài Sikazwe là khó chấp nhận. "Phải có một cuộc điều tra. Trọng tài dường như có dấu hiệu dàn xếp tỷ số", Ndlovu nêu quan điểm.

CAN 2021 mới diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng bảng nhưng đã xảy ra nhiều sự cố. Trước khi bước vào trận đấu với Tunisia, Mali phải dừng tập khi có một vụ đấu súng khiến hai người chết, 5 người bị thương ở gần đại bản doanh của đội tuyển này.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-tai-mac-sai-lam-hy-huu-o-can-2021-post1289367.html