Trọng tài mắc lỗi, HLV trưởng B.Bình Dương phản ứng dữ dội sau trận đấu

Theo HLV Thanh Sơn của B.Bình Dương, đây là tình huống sai lầm của trọng tài khi bẻ còi.

Tối ngày 20/09, CLB Viettel có cuộc tiếp đón CLB B.Bình Dương trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2019. Đây là trận đấu rất quan trọng với CLB Viettel nói riêng trong cuộc chiến trụ hạng.

Do vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo lính đã nhanh chóng tràn lên tổ chức tấn công nhằm giành được lợi thế. Tuy nhiên, CLB Viettel mới là đội phải nhận bàn thua trước sau tình huống đội khách tổ chức phản công ở phút 17 nhờ công của Tiến Linh.

Phải đến đầu hiệp 2, sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, CLB Viettel mới có được bàn quân bình tỷ số 1-1 sau tình huống trọng tài Hồng Vũ thổi phạt đền cho CLB Viettel. Trên chấm 11m, Bruno Cantanhede đánh bại thủ môn Đức Cường gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Tình huống gây tranh cãi

Tình huống gây tranh cãi

Giữ nguyên áp lực lên đội khách, đến phút 81, đội bóng áo lính vượt lên dẫn trước sau tình huống hậu vệ B.Bình Dương tỏ ra lúng túng không phá được bóng từ quả treo bóng vào trong của đối thủ, tạo cơ hội để trung vệ Bùi Tiến Dũng ngả người bắt vô-lê tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho Viettel.

Chỉ ít phút sau đó, tình huống hỗn loạn đã xảy ra. Phút 90+2', B.Bình Dương tổ chức đá phạt nhanh, tạo cơ hội để Hồ Sỹ Giáp băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Tiến Linh ập vào dứt điểm tung lưới Viettel, gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, sau khi hội ý với trọng tài thứ 4, trọng tài Hồng Vũ đã quyết định bẻ còi khi cho rằng cầu thủ của Bình Dương trước đó đã phạm lỗi với trung vệ Bùi Tiến Dũng trước đó. Quyết định này đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía BHL và các cầu thủ B.Bình Dương.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thanh Sơn của B.Bình Dương tỏ ra bức xúc và cho rằng cách trọng tài làm việc rất gây ức chế, nhiều tình huống cầu thủ B.Bình Dương chưa phạm lỗi đã phải nhận phạt, trọng khi các cầu thủ Viettel phạm lỗi lại không phải nhận phạt.

"Thật ra bạn thấy rồi, trọng tài làm việc rất ức chế. Không hiểu trọng tài đeo bộ đàm làm gì? Cầu thủ qua 3 lượt, 4 lượt chuyền mới thổi kêu dừng lại để đá phạt lên. Trước đó thì nhiều tình huống cầu thủ B.Bình Dương chưa phạm lỗi đã thổi, bên kia phạm lỗi thì không thổi. Cầu thủ của chúng tôi hôm nay kìm được và thi đấu tốt. Dù đi ra đây chỉ có 15, 16 cầu thủ nhưng các em đã thi đấu tốt".

Theo HLV Thanh Sơn, sau trận đấu, lãnh đạo CLB sẽ chịu trách nhiệm làm việc về vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, khiếu nại cũng không để làm gì bởi dù mổ băng, trọng tài có bị phạt thì số điểm cũng không thay đổi.

Về phần mình, HLV Hải Biên của CLB Viettel khẳng định ở tình huống này, cầu thủ của B.Bình Dương đã phạm lỗi khi đẩy ngã Tiến Dũng.

"Rõ ràng ở tình huống này, cầu thủ B.Bình Duong đã phạm lỗi. Mọi người đều nhìn rõ. Cầu thủ B.Bình Dương rất tinh quái, khi đặt bóng nhanh làm trọng tài bị phân tâm và nhầm lẫn. Sau khi có bàn thắng thì trọng tài đã có bàn luận và có sự thay đổi. Tôi nghĩ quyết định đấy là đúng đắn"- HLV Hải Biên cho biết.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trong-tai-mac-loi-hlv-truong-bbinh-duong-phan-ung-du-doi-sau-tran-dau-20190920213709171.htm