Trong số các nghi phạm xả súng tại New Zealand có 1 phụ nữ

Thủ tướng Australia Scott Morrison nhận định 'vụ tấn công khủng bố' đã được 'lên kế hoạch hoàn hảo,' các đối tượng tấn công đều không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát New Zealand.

Tính đến trưa 15/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 40 người, ngoài ra có 20 người bị thương nặng. Cảnh sát đã bắt giam 4 nghi phạm và thu giữ nhiều thiết bị nổ tự chế.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, trong 4 nghi phạm có 3 đàn ông và 1 phụ nữ. Các thiết bị nổ tự chế tìm thấy trong xe của các đối tượng này đã bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa.

Cảnh sát nghi ngờ vẫn còn các tay súng khác đang lẩn trốn sau hai vụ xả súng.

Theo một số nguồn tin, một đối tượng mặc quân phục mang theo khẩu súng tự động đã nã đạn vào đền thờ Masjid Al Noor trong lễ cầu nguyện buổi chiều.

Một vụ xả súng khác xảy ra tại đền thờ ở Linwood Masjid.

Giới chức an ninh cảnh báo các tín đồ Hồi giáo không tới bất kỳ đền thờ nào tại New Zealand trong tình hình hiện nay.

Toàn bộ các trường học và các tòa nhà ở trung tâm thành phố Christchurch đã đóng cửa. Hội đồng thành phố cũng cung cấp đường dây nóng để các bậc phụ huynh liên lạc để đón con em mình.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nước này "đang trải qua ngày đen tối nhất" đồng thời nhấn mạnh đây là vụ bạo lực nghiêm trọng chưa từng có tại New Zealand./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-trong-so-cac-nghi-pham-xa-sung-tai-new-zealand-co-1-phu-nu/557867.vnp