Trồng rừng 'Sống khỏe góp xanh' tại Ninh Thuận mở đầu chiến dịch trồng cây ở 13 tỉnh thành

Ngày 12/11, tại vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ TNMT, Ban Quản lý vườn quốc gia Núi Chúa, cùng Panasonic khởi động chương trình trồng rừng 'Sống khỏe góp xanh' vì 1 tỷ cây xanh

Đây là chiến dịch trồng rừng đầu tiên của Panasonic có sự tham gia góp sức của đối tác và khách hàng trên khắp cả nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, lan tỏa lối sống xanh khỏe mạnh tới đông đảo người dân Việt Nam, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Marukawa Yoichi, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam (trái) cùng đại diện các ban ngành trồng những cây xanh đầu tiên khởi động chương trình trồng rừng tại vườn Quốc Gia núi Chúa - Ninh Thuận

Ông Marukawa Yoichi, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam (trái) cùng đại diện các ban ngành trồng những cây xanh đầu tiên khởi động chương trình trồng rừng tại vườn Quốc Gia núi Chúa - Ninh Thuận

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, hiện thực hóa sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và cam kết “Green Impact” của Tập đoàn Panasonic với mục tiêu giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại, Panasonic Việt Nam đã cho thấy nhiều nỗ lực, sáng kiến và hành động. Tiêu biểu trong số đó là chương trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”. Đây cũng là chiến dịch quan trọng của Panasonic, mở đầu cho hành trình 50 năm tiếp theo tại Việt Nam, tiếp tục kiến tạo các giải pháp, mang lại cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi, hạnh phúc cho người tiêu dùng Việt Nam.

Chương trình chính thức được khởi động từ ngày 1/11/2022 đến 31/03/2023. Với mỗi sản phẩm thuộc Bộ giải pháp sức khỏe toàn diện được bán ra, Panasonic sẽ trồng 01 cây nhằm phát triển rừng Việt Nam. Sau khi tham gia chương trình và kích hoạt đăng ký bảo hành điện tử thành công, khách hàng sẽ nhận được mã số cây để theo dõi tiến độ trồng và hành trình sinh trưởng của cây trong vòng 3 năm tới.

Ông Marukawa Yoichi, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Thông qua chương trình, chúng tôi kỳ vọng có thể truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh toàn diện và trách nhiệm với môi trường tới đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam”.

Nhằm đảm bảo việc trồng cây sinh trưởng phát triển tốt, đây là một trong những chương trình trồng rừng hiếm hoi của doanh nghiệp có sự tham gia giám sát chặt chẽ của bên thứ ba, nhằm kiểm tra sức khỏe cây định kỳ, báo cáo các thông số sinh trưởng của cây, thu thập tư liệu hình ảnh của cây tại thực địa và chia sẻ công khai tới khách hàng.

Chiến dịch trồng cây sẽ diễn ra từ nay đến hết mùa xuân năm 2023, trải dài tại 13 tỉnh từ Bắc vào Nam. Địa điểm là các khu rừng, vườn quốc gia... để đảm bảo cây trồng được chăm sóc và bảo vệ với điều kiện tốt nhất như Rừng đầu nguồn sông Gianh, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền - Thừa Thiên Huế… Cây trồng được chọn lọc kỹ lưỡng phù hợp điều kiện khí hậu địa phương và tối ưu khả năng hấp thụ CO2 của cây.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường chia sẻ: “Chương trình trồng cây “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic” là một việc làm hết sức ý nghĩa và có đóng góp quan trọng trong việc hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên & Môi trường. Chúng tôi đánh giá cao tính thiết thực của chương trình và sự chung sức của Panasonic cùng với chính quyền và cộng đồng địa phương trong những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhằm nâng cao nhận thức đến cộng đồng và lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, hạn chế tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu, chương trình trồng cây xanh là việc làm ý nghĩa cần thiết.

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về Tết trồng cây, lợi ích to lớn và giá trị lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây trồng rừng. Huy động sự tham gia của toàn thể người dân tham gia trồng cây đạt mục tiêu trồng 8.966.000 cây xanh ở Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, góp phần vào mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh của cả nước. Việc trồng cây gắn với trách nhiệm chăm sóc của các cơ quan, đơn vị để cây phát triển, sinh trưởng tốt.

Ông Trần Văn Tiếp, Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận địa điểm đầu tiên Panasonic triển khai hoạt động trồng cây chia sẻ, trong quá khứ Ninh Thuận đã từng phải gồng mình chịu những đợt hạn hán kéo dài do mạch nước ngầm suy giảm, rừng cạn kiệt. Để đời sống sinh hoạt của người dân được cải thiện, hoạt động trồng rừng tại Ninh Thuận cần được triển khai một cách có tính toán và khoa học. "Tôi tin rằng chương trình Sống khỏe góp xanh với sự đồng hành của Bộ Tài nguyên của môi trường sẽ mang lại giá trị lâu dài cho người dân Ninh Thuận”.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/trong-rung-song-khoe-gop-xanh-tai-ninh-thuan-5006764.html